Australia tiếp nhận 2 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 10/12, hai chiếc máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến F-35A đầu tiên trong chương trình nâng cấp năng lực cho Không lực Hoàng gia Australia (RAAF) đã được phiên chế về căn cứ mới ở Newcastle, bang New South Wales của nước này.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến F-35A. Ảnh: abc.net.au

Từ sáng sớm, các binh sĩ và rất đông người dân trong vùng đã tập trung bên ngoài căn cứ Williamtown của RAAF để chứng kiến màn trình diễn chào mừng trên không của 2 máy bay này trước khi đáp xuống căn cứ.

Tham dự lễ tiếp nhận chính thức 2 máy bay trên có Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne. Những máy bay này đã được Mỹ chuyển giao cho Australia từ tuần trước tại căn cứ Amberley của RAAF ở phía Nam bang Queensland.

Máy bay F-35A do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, được trang bị những cảm biến tiên tiến, tránh được rada tầm thấp và vận tốc tối đa gần 2.000km/giờ, gấp 1,6 lần tốc độ âm thanh. Đây được cho là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Với mục tiêu thay thế phi đội máy bay chiến đấu F-18 đã lỗi thời, Chính phủ Australia đã quyết định chi 17 tỷ AUD (hơn 12 tỷ USD) để mua 72 chiếc máy bay F-35 trong chương trình nâng cấp quốc phòng. Hãng Lockheed Martin cho biết hiện chưa rõ chi phí bảo dưỡng và duy trì loại máy bay này, song ước tính vào khoảng 80 triệu AUD/máy bay vào năm 2020, thời điểm Australia dự kiến đưa vào hoạt động 12 chiếc trong số 30 chiếc được tiếp nhận. 

Việc xây dựng và chuyển giao máy bay F-35 được thực hiện theo Chương trình máy chiến đấu chung do Mỹ dẫn đầu nhằm phát triển một đội máy bay chiến đấu tiên tiến của toàn cầu gồm 1.000 chiếc. 

Khánh Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.