Triều Tiên “cấm cửa” Hàn Quốc tiếp tế cho Kaesong

Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 17/4 bày tỏ rất lấy làm tiếc về việc CHDCND Triều Tiên đã từ chối đề nghị của các doanh nhân Hàn Quốc được đến khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong để cung cấp thuốc men và thực phẩm cho nhân viên người Hàn còn kẹt lại tại KCN này...

Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 17/4 bày tỏ rất lấy làm tiếc về việc CHDCND Triều Tiên đã từ chối đề nghị của các doanh nhân Hàn Quốc được đến khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong để cung cấp thuốc men và thực phẩm cho nhân viên người Hàn còn kẹt lại tại KCN này, cũng như kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp.

Triều Tiên “cấm cửa” Hàn Quốc tiếp tế cho Kaesong ảnh 1

Xe chất lương thực, thuốc men chờ được vào tiếp tế cho các nhân viên người Hàn Quốc còn kẹt lại Kaesong, nhưng đã bị Bình Nhưỡng từ chối.

Trước đó cùng ngày, Bộ này đã gửi yêu cầu thông qua Ban quản lý KCN Kaesong cho phép 10 doanh nhân Hàn Quốc vào thăm Kaesong, song không nhận được sự cho phép của Bình Nhưỡng. Động thái này cho thấy Triều Tiên chưa có kế hoạch thay đổi ngay lệnh “cấm cửa” các nhân viên Hàn Quốc cũng như đưa nguyên vật liệu vào KCN chung vốn được coi là biểu tượng của hòa giải giữa hai miền này.


Hôm 3/4, Triều Tiên đã ra lệnh cấm các công nhân Hàn Quốc tới KCN Kaesong và chỉ cho phép các công nhân ở đây được trở về nước. Bình Nhưỡng cũng đã rút tất cả 53.000 công nhân của mình khỏi Kaesong ngày 9/4 và tạm ngừng hoạt động của 123 doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 17/4, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhận định Triều Tiên đang bớt “hiếu chiến hơn”, ngay cả khi nước này được tin là vẫn đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo. Phát biểu với các phóng viên, ông Suga cho biết: "Quả thật, rất khó để biết liệu Triều Tiên có thực sự phóng tên lửa hay không khi nước này đã bớt những hành động khiêu khích hơn”.


Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodeara cho biết hơn một tuần qua, nước này vẫn duy trì hệ thống phòng thủ để sẵn sàng bắn hạ bất cứ tên lửa nào phóng từ Triều Tiên. Ông Onodeara nói: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào cho phép chúng tôi hạ thấp mức báo động".

Lê Hải (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.