Triều Tiên cải tổ nội các

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Triều Tiên đã bổ nhiệm Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Pak Thae Song làm Thủ tướng mới, thay thế ông Kim Tok Hun trong cuộc cải tổ nhân sự lớn tại phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Phiên họp diễn ra từ ngày 23-27/12 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/TTXVN

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ông Pak Thae Song là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2021 và được bầu vào vị trí Ủy viên Đoàn chủ tịch Bộ Chính trị trong phiên họp gần đây của đảng. Ông là một trong những cán bộ cấp cao xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong các hoạt động công khai lớn gần đây, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung tâm vũ trụ Vostochny của Nga vào năm ngoái.

Cũng trong cuộc cải tổ này, ông Kim Jong Gwan được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, ông Kwon Song Hwan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phát triển tài nguyên, còn ông Kim Yong Sik được giao đảm trách Bộ Thương mại. Động thái này được cho là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách kinh tế của Triều Tiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Bốn quan chức chủ chốt khác cũng được bầu vào vị trí này, gồm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol, Tổng thư ký Ủy ban tỉnh Bắc Phyongan của đảng Lao động Triều Tiên Ri Hi Yong, ông Kim Jong Gwan và ông Choe Tong Myong.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).