Thủ tướng Australia cải tổ nội các

Ngày 28/7, Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố cải tổ nội các lần đầu tiên kể từ khi Công đảng lên cầm quyền năm 2022, trong đó thuyên chuyển các vị trí bộ trưởng nội vụ và nhập cư.

Đợt cải tổ nội các này được thực hiện trước thềm cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại Australia, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2025. Theo các điều chỉnh mới, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng Clare O'Neil cùng Bộ trưởng Nhập cư và các vấn đề đa văn hóa Andrew Giles được thuyên chuyển sang các vị trí khác, lần lượt đảm nhận các vị trí Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhà ở và người vô gia cư và Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo. 

Ông Tony Burke - hiện giữ chức Bộ trưởng Nghệ thuật - sẽ kiêm nhiệm các vấn đề nội vụ, an ninh mạng, nhập cư và các vấn đề đa văn hóa.

Các thay đổi trên được thực hiện sau khi các bộ trưởng Linda Burney và Brendan O'Connor thông báo sẽ rút khỏi chính trường khi cuộc bầu cử tiếp theo được tiến hành. Thượng nghị sĩ Malarndirri McCarthy đại diện vùng Lãnh thổ phía Bắc (NT) sẽ thay thế bà Burney giữ chức Bộ trưởng Bộ Người bản địa Australia. Vị trí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp sẽ do bà Julie Collins đảm nhiệm. Ông Pat Conroy được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng và Bộ trưởng phụ trách Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương.

Phát biểu với các phóng viên khi công bố cải tổ nội các, Thủ tướng Albanese cho biết ông mong muốn các bộ trưởng sẽ phát huy được năng lực để chính phủ đạt được những mục tiêu cao. Ông Albanese cũng mong đợi đây sẽ là đội ngũ cùng ông đi đến cuộc bầu cử sắp tới.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.