Australia tăng nơi lánh nạn cho nạn nhân bạo lực gia đình

Ngày 9/7, Chính phủ Australia cam kết tăng gần gấp đôi số cơ sở khẩn cấp trên cả nước cho phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi bạo lực gia đình.

Theo Bộ trưởng Bộ Dịch vụ xã hội Amanda Rishworth, chính phủ sẽ tài trợ 19 dự án mới nhằm cung cấp thêm 720 chỗ ở khẩn cấp cho các nạn nhân bạo lực gia đình trong vòng 3 năm tới. Điều này sẽ tăng tổng số nơi ở khẩn cấp theo chương trình không gian an toàn của Chính phủ Australia lên khoảng 1.500. Chương trình này là một phần trong kế hoạch 10 năm của chính phủ nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Theo Bộ trưởng Rishworth, bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ và trẻ em trên khắp Australia rơi vào tình trạng vô gia cư và không ổn định chỗ ở. Do đó, các dự án mới sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận chỗ ở khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em bản địa, phụ nữ và trẻ em xuất thân khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ và phụ nữ, trẻ em khuyết tật.

Số liệu của Viện Y tế và Phúc lợi Australia cho thấy 23% phụ nữ từ 15 tuổi trở lên ở nước này đã từng bị bạo lực thể xác và/hoặc bạo lực tình dục từ bạn tình. Hồi tháng 4 năm nay đã diễn ra các cuộc biểu tình trên cả nước yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực trên cơ sở giới sau một loạt các vụ việc gây chú ý. Đáp lại, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cam kết tài trợ 925 triệu AUD (623,5 triệu USD) cho chương trình chống bạo lực mới trong vòng 5 năm, theo đó phụ nữ thoát khỏi mối quan hệ bạo lực đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ tài chính lên tới 5.000 AUD.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.