Triều Tiên ấn định thời điểm tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao

Ngày 15/12, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên sẽ tổ chức một kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) vào tháng 2/2022.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị thứ 4 Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 ở Bình Nhưỡng, ngày 17/1/2021. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Theo KCNA, trước đó một ngày, Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Choe Ryong-hae mà không có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí tổ chức kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 vào ngày 6/2/2022 nhằm thảo luận về vấn đề ngân sách quốc gia, việc thông qua luật chăm sóc trẻ em, cũng như luật bảo vệ quyền và lợi ích của kiều bào.

Là cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiến pháp Triều Tiên, Hội đồng Nhân dân tối cao nước này thường tổ chức phiên họp toàn thể vào tháng 3 hoặc tháng 4 nhằm chủ yếu thảo luận về vấn đề ngân sách và cải tổ nội các. Tuy nhiên, trong năm 2021, Triều Tiên đã tổ chức hai kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tối cao vào tháng 1 và tháng 9. Tại cuộc họp hồi tháng 9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có bài phát biểu và tuyên bố rằng việc khôi phục các đường dây liên lạc xuyên biên giới với Hàn Quốc là một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều.

Cùng ngày, KCNA đưa tin ông Kim Yong-ju, em trai của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành đã qua đời, hưởng thọ 101 tuổi. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 14/12 đã gửi vòng hoa để chia buồn trước sự ra đi của ông Kim Yong-ju. 

Ông Kim Yong-ju từng là Phó Chủ tịch danh dự của Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên. Trong sự nghiệp, ông Kim Yong-ju đã được tặng thưởng Huân chương Kim Nhật Thành và Huân chương Kim Jong-il.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.