Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi củng cố tinh thần tự lực tự cường

Ngày 19/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư tới Hội nghị lần thứ 5 "Những người tiên phong của 3 cuộc cách mạng", kêu gọi tăng cường tinh thần tự lực tự cường bất chấp những thách thức trước mắt, bao gồm cả những khó khăn kinh tế.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ngày 19/7/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nội dung bức thư nêu rõ: "Ý nghĩa của phong trào trên nằm ở chỗ củng cố khả năng độc lập trên con đường thực hiện các nhiệm vụ xã hội chủ nghĩa, vượt qua những thách thức bất ngờ". Trong thư, ông Kim Jong-un đề cập tới các phương thức để phát triển đất nước, nhấn mạnh rằng "không thể chờ tới khi hội tụ đủ điều kiện cần thiết" và phải "dựa vào chính sức mạnh của mình".

Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 1 vừa qua đã đề ra kế hoạch 5 năm mới, nhấn mạnh đến sự tự lực tự cường trong bối cảnh biên giới Triều Tiên bị đóng cửa kéo dài do dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này.

Trong báo cáo trình bày tại Hội nghị lần này về phong trào 3 cuộc cách mạng, ông Ri Il-hwan, một quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh lĩnh vực công nghệ của đất nước đã "tiến lên một cấp độ cao hơn để củng cố nền tảng tự lực về kinh tế".

"Ba cuộc cách mạng” là phong trào quần chúng được thành lập dưới thời cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung), ông nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un, nhằm tiếp tục "cuộc cách mạng trong các lĩnh vực tư tưởng, công nghệ và văn hóa ngay cả sau khi thành lập hệ thống xã hội chủ nghĩa".

Hội nghị năm nay khai mạc ngày 18/11, có sự tham gia của các cán bộ lão thành đảng Lao động Triều Tiên và những người đi đầu trong việc thực hiện 3 cuộc cách mạng nhằm chia sẻ những thành công và kinh nghiệm, đồng thời phân tích, kiểm điểm những sai lầm và bài học rút ra trong quá trình hoạt động của phong trào quần chúng.

Dự kiến hội nghị sẽ đề cập đến kết quả năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm (2021-2025) của Triều Tiên.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.