Triệu phú người Dao với mô hình kinh tế tổng hợp

Từ nhiều năm nay, hộ gia đình ông Đặng Văn Quý, người Dao Tuyển ở thôn Khe Dùng, xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) luôn được tuyên dương là hộ sản xuất giỏi.

Từ nhiều năm nay, hộ gia đình ông Đặng Văn Quý, người Dao Tuyển ở thôn Khe Dùng, xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) luôn được tuyên dương là hộ sản xuất giỏi.

Triệu phú người Dao với mô hình kinh tế tổng hợp ảnh 1

Vợ chồng ông Đặng Văn Quý với gà giống mới giá trị kinh tế cao.


Cư trú ở một thôn vùng sâu, đường sá đi lại còn khó khăn và chưa có điện lưới, nhưng bằng ý chí quyết tâm, sức lao động bền bỉ, chịu khó và tinh thần tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật từ các lớp tập huấn khuyến nông, vợ chồng ông Đặng Văn Quý đã phát triển vườn rừng, chăn nuôi và canh tác lúa, ngô có hiệu quả cao.

Niềm nở tiếp chúng tôi trong ngôi nhà hai tầng khang trang xây từ năm 2005, ông bà Quý cho biết: Gia đình được giao hơn 4 ha đất rừng, ông bà trồng mỡ và quế, mỗi đợt khai thác - thu hoạch được hàng chục triệu đồng, dùng làm vốn tích lũy và tái đầu tư cho chăn nuôi. Từ đầu năm đến nay, gia đình đã xuất chuồng được 30 con lợn thịt, thu về 98 triệu đồng. Cũng trong chăn nuôi, hiện gia đình đang tiếp tục nuôi đàn lợn thịt và hai đàn gà. Một đàn là gà ri thường, một đàn là gà lai mía, giống nhỏ như gà tre nhưng giá trị kinh tế cao. Về canh tác, gia đình vẫn trồng lúa và ngô để đảm bảo lương thực cho gia đình và làm thức ăn chăn nuôi, nhưng do biết áp dụng kỹ thuật nông nghiệp, nên mỗi vụ vẫn dư ra được khoảng 1 tấn ngô hàng hóa, bán ra thị trường cũng được gần 5 triệu đồng thu nhập thêm.

Điều đáng quý ở gia đình triệu phú người Dao này là sử dụng vốn tích lũy để giúp đỡ các hộ còn khó khăn trong thôn bằng cách cho vay không lấy lãi. Những năm qua, với tình làng nghĩa xóm và tinh thần tương thân tương ái, ông bà Quý đã giúp cho bà con vượt qua khó khăn, cùng sự giúp đỡ của các chính sách đối với hộ nghèo, tích cực làm ăn để xóa đói giảm nghèo, vươn lên no ấm.

Ông Phàn Văn Quẩy, Bí thư chi bộ thôn Khe Dùng cho biết: Do đặc thù đất đai và khí hậu, nên cả xã Thái Niên không có hộ gia đình nào làm kinh tế theo mô hình chuyên canh, tất cả đều làm kinh tế tổng hợp, lấy cái nọ hỗ trợ cái kia; trong đó, hộ gia đình ông Đặng Văn Quý thường xuyên được xã và huyện biểu dương. Vì gương mẫu trong sản xuất và đời sống, nên ông Đặng Văn Quý đã được vinh dự kết nạp vào Đảng và được 106 hộ người Dao trong thôn đồng lòng bầu làm trưởng thôn. Tấm gương sáng của ông Quý cũng là niềm tự hào của bà con người Dao thôn Khe Dùng nói riêng và xã Thái Niên nói chung.

Bài và ảnh: Mã Anh Lâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.