Triều - Hàn phản ứng về việc hủy đàm phán

Triều Tiên đã ra tuyên bố khẳng định Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về việc đổ vỡ kế hoạch tổ chức đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng sẽ không tìm kiếm đối thoại trong thời điểm này.
Ngày 13/6, Triều Tiên đã ra tuyên bố khẳng định Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về việc đổ vỡ kế hoạch tổ chức đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng sẽ không tìm kiếm đối thoại trong thời điểm này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) nêu rõ phía Hàn Quốc đã đề nghị đàm phán cấp bộ trưởng, nhưng ngay trước khi tiến hành đàm phán Seoul đã hạ cấp bậc của trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc. Động thái này cho thấy ngay từ đầu Seoul không có ý định đối thoại mà chỉ tìm cách gây trở ngại cho tiến trình đàm phán.
Triều - Hàn phản ứng về việc hủy đàm phán ảnh 1

Nhân viên tháo dỡ đồ trong phòng họp tại khách sạn ở Seoul, sau khi cuộc họp cấp cao liên chính phủ Hàn Quốc-Triều Tiên bị hủy. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi cuộc đàm phán liên chính phủ giữa hai miền Triều Tiên, dự kiến diễn ra trong hai ngày 12-13/6, bị hủy bỏ do hai bên bất đồng về thành phần tham dự, đặc biệt là cấp trưởng đoàn.

Trong khi đó, thông cáo báo chí ngày 13/6 của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul lấy làm tiếc trước những lý lẽ mà Bình Nhưỡng đưa ra nhằm biện hộ cho nguyên nhân đổ vỡ của cuộc đàm phán cấp cao, đồng thời kêu gọi Triều Tiên hướng tới các cuộc đàm phán cấp chính phủ để giải quyết những vấn đề còn tồn tại giữa hai miền.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ tuyên bố của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK) đổ lỗi cho Seoul về việc đổ vỡ kế hoạch tổ chức đàm phán là không đúng. Bộ này cũng cho rằng CPRK đã đơn phương tiết lộ nội dung các cuộc đàm phán cấp chuyên viên tổ chức tại Seoul và bóp méo sự thật. Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định Chính phủ Hàn Quốc vẫn để ngỏ kênh đối thoại và hy vọng Triều Tiên sẽ chấp nhận các cuộc đối thoại liên chính phủ một cách chân thành.Trước đó, tại cuộc hội đàm cấp chuyên viên ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/6, hai bên đã thống nhất trao đổi danh sách thành phần tham gia đàm phán cấp cao. Nếu được tiến hành theo kế hoạch, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên trong vòng 6 năm qua. Theo đề xuất ban đầu của phía Hàn Quốc, Seoul sẽ cử Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc và Bình Nhưỡng cử người đứng đầu Ủy ban Mặt trận thống nhất, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang-gon làm trưởng đoàn đàm phán. Tuy nhiên, phía Triều Tiên cho rằng chỉ cử một quan chức cấp cao là đủ.Sau khi hai bên trao đổi danh sách phái đoàn đàm phán, trong đó Seoul cử Thứ trưởng Bộ Thống nhất Kim Nam-sik làm trưởng đoàn, và Bình Nhưỡng cử Trưởng ban Thư ký Ủy ban Thống nhất Hòa bình quốc gia Kang Ji-young làm trưởng đoàn, phía Triều Tiên đã lập tức phản đối về cấp bậc của trưởng đoàn Hàn Quốc. Vào cuối giờ chiều 11/6, Triều Tiên đã đơn phương thông báo không gửi phái đoàn sang Hàn Quốc như dự kiến. Trước đó, Triều Tiên đã cảnh báo sẽ không cử phái đoàn sang đàm phán nếu trưởng đoàn của Hàn Quốc không phải hàm bộ trưởng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.