Triều cường ở TP Hồ Chí Minh vượt mức báo động III

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều trên hệ thống kênh rạch, sông Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu năm mới 2014 sẽ lên cao vượt mức báo động III (1,5 m).

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều trên hệ thống kênh rạch, sông Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu năm mới 2014 sẽ lên cao vượt mức báo động III (1,5 m).

Cụ thể, ngày 31/12 đạt mức 1,45 m; ngày 1/1/2014 đạt mức 1,5 m; ngày 2/1 đạt mức 1,54 m và ngày 3/1 đạt mức 1,57 m.


Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường đầu tháng 1/2014 kết hợp gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đặc biệt là các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và Hóc Môn tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều để kịp thời phát hiện, tu sửa gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) để kịp thời xử lý, cơi đắp ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.


Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Giao thông Vận tải thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các quận, huyện sẵn sàng lực lượng, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện; kiểm tra, vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra.


Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.