Triệt phá nhóm cướp giật ở Hà Nội

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an các huyện Chương Mỹ và Thường Tín triệt phá ổ nhóm gây ra hơn 10 vụ cướp giật liều lĩnh, táo tợn ở Hà Nội.

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an các huyện Chương Mỹ và Thường Tín triệt phá ổ nhóm gây ra hơn 10 vụ cướp giật liều lĩnh, táo tợn ở Hà Nội.


Cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Minh Phương, sinh năm 1993, trú tại thôn Yên Ninh, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ngoài ra còn có 4 đối tượng khác gồm: Trương Chiêu Sinh, sinh năm 1992, trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Hoàng Văn Nam, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1990, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội và Nguyễn Xuân Tuấn, sinh năm 1993, Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa. Công an Hà Nội còn bắt giữ Bùi Văn Cường, sinh năm 1991, ở Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, từ đầu tháng 8 đến nay, ổ nhóm này đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật trên địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai, lấy đi nhiều điện thoại di động đắt tiền và tiền mặt. Nhóm cướp giật thường nhắm đến những phụ nữ đi một mình và có nhiều sơ hở. Bọn chúng thường chọn những đường vắng, tối để gây án và sử dụng xe máy không biển kiểm soát.

Hạnh Quỳnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.