Triển vọng Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe, mới đây bày tỏ mong muốn Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong bối cảnh nền kinh tế đang phải vật lộn với tác động của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Nikkei ngày 5/9, ông Suga cho biết sẽ xem xét soạn thảo một gói kích thích kinh tế mới vào cuối năm nay, nhằm đưa nền kinh tế bước sang một giai đoạn mới.

Chánh Văn phòng Nội các Suga bày tỏ sự tán thành đối với những bước nới lỏng chính sách tiền tệ táo bạo mà Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda đã thực hiện trong chiến lược kích thích kinh tế mang tên "Abenomics" của Thủ tướng Shinzo Abe và ông muốn những chính sách này sẽ tiếp tục được duy trì.

Bình luận trên của ông Suga đã củng cố kỳ vọng rằng ông sẽ “tiếp bước” nhiều chính sách kinh tế hỗ trợ tăng trưởng của ông Abe, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 làm gia tăng những tổn thương của một nền kinh tế vốn đã rơi vào suy thoái sâu.

Trao đổi với tờ Nikkei, ông Suga cho biết sẽ tiến hành các biện pháp để hồi sinh các công ty nhỏ, chẳng hạn như thúc đẩy các hoạt động sáp nhập, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh. Ông Suga cũng bày tỏ mong muốn thành lập một cơ quan chính phủ mới để thúc đẩy số hóa các dịch vụ của chính phủ và các ngành nghề khác nhau như chăm sóc sức khỏe, do sự chậm trễ trong lĩnh vực này đã khiến các khoản thanh toán cho các công ty và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị chậm lại.

Nhật Bản hiện chỉ cho phép việc thăm khám từ xa như là một phương án tạm thời để điều trị cho những bệnh nhân gặp khó khăn khi đến bệnh viện do dịch COVID-19.

Ông Suga được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào ngày 14/9 tới. Cuộc bầu cử này diễn ra sau quyết định từ chức của ông Abe. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử trên gần như “nắm chắc” vị trí kế nhiệm ông Abe do đảng LDP chiếm đa số ghế trong Nghị viện.

Minh Hằng (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.