Ngân hàng trung ương Nhật Bản lần đầu tiên có nữ Giám đốc điều hành

Ngày 11/5, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tiến hành một số thay đổi sâu rộng trong công tác cải tổ bộ máy nhân sự, trong đó có việc bổ nhiệm nữ giám đốc điều hành đầu tiên trong lịch sử 138 năm của BOJ. 
Chú thích ảnh
Bà Tokiko Shimizu được bổ nhiệm làm nữ Giám đốc điều hành đầu tiên của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Ảnh: Gamerslatam/TTXVN

Bà Tokiko Shimizu, 55 tuổi, nhà quản lý chi nhánh của BOJ tại thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ một trong sáu vị trí giám đốc điều hành của BOJ.  Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bà Shimizu sẽ tập trung giám sát các hoạt động của ngân hàng, từ chính sách tiền tệ, thị trường tài chính cho đến phân tích kinh tế và hệ thống ngân hàng. 

Việc bổ nhiệm bà Shimizu vào vị trí quan chức cấp cao trong BOJ có thể được coi là một phần nỗ lực của BOJ nhằm đa dạng hóa bộ máy quản lý. Theo số liệu của BOJ, phụ nữ chỉ chiếm 13% trong các vị trí quản lý cấp cao của BOJ. Trong khi phụ nữ chiếm 47% trong tổng số toàn bộ nhân viên của BOJ, thì tỉ lệ nữ giới đảm trách các cương vị chuyên môn chỉ khoảng 20%.

Minh Châu   (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.