Triển vọng mới cho việc thành lập chính phủ ở Bulgaria

Điều kiện để Bulgaria có chính phủ mới là phải đạt được thỏa thuận giữa đảng "Tiếp tục thay đổi" và "Có một dân tộc như vậy".
Chú thích ảnh
Quốc hội Bulgaria. Ảnh: Anadolu

Theo trang tin EURACTIV.bg (Bulgaria) ngày 22/7, cơ hội thành lập chính phủ mới tại Bulgaria đang tăng lên sau khi Tổng thống Rumen Radev trao nhiệm vụ thành lập nội các cho Đảng Xã hội Bulgaria, khi đảng này đã đưa đảng "Có một dân tộc như vậy" theo chủ nghĩa dân túy, vốn rời bỏ liên minh cầm quyền vào giữa tháng 7, trở lại bàn đàm phán.

Các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa những nhóm nghị viện hàng đầu trong Quốc hội Bulgaria: "Tiếp tục thay đổi", Xã hội, "Có một dân tộc như vậy" và phe trung hữu ủng hộ châu Âu 'Dân chủ Bulgaria'. Nếu thành công, họ sẽ có đủ số phiếu bầu để bầu ra chính phủ mới.

Điều kiện để Bulgaria có chính phủ là phải đạt được thỏa thuận giữa "Tiếp tục thay đổi" và "Có một dân tộc như vậy".

“Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu nhất định cho thấy cơ hội thành lập chính phủ đang tăng lên. Chúng tôi sẽ cần thêm thời gian cho các quy trình này. Kiên nhẫn, chuyên nghiệp và chúng ta có thể có một chính phủ, điều này sẽ tốt cho đất nước”, đồng Chủ tịch đảng Dân chủ Bulgaria, Hristo Ivanov, cho biết sau cuộc đàm phán chính trị hôm 21/7.

Theo ông Ivanov, nước này phải tránh dẫn đến cuộc bầu cử sớm vì có rất nhiều rủi ro về mặt chính trị, cũng như trong lĩnh vực năng lượng, vấn đề kinh tế, lĩnh vực an ninh và y tế và "đó là lý do tại sao chúng tôi xem xét khả năng thành lập chính phủ như một điều cần được ủng hộ".

Là nhóm chính trị lớn nhất trong Quốc hội, đảng "Tiếp tục thay đổi" sẽ đề cử ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng, với dự báo rằng ứng cử viên sẽ là cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Asen Vassilev, nhưng cựu Chủ tịch Quốc hội Nikola Minchev cũng có tiềm năng lớn khi là một nhân vật tạo được đồng thuận.

Điều kiện chính trị khác là đảng "Có một dân tộc như vậy" ủng hộ luật chống tham nhũng mới của Bulgaria và việc bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Boyko Rashkov làm người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng trong tương lai.     

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.