Triển vọng đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel - Saudi Arabia

Ngày 7/9, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan cho biết nhiều yếu tố của lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia đã được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Mỹ và hai nước còn nhiều điều phải làm do chưa có sẵn khuôn khổ và các điều khoản để ký kết.
Chú thích ảnh
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ đưa Tổng thống Mỹ Joe Biden đi Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ông Sullivan nhấn mạnh đã có “sự hiểu biết sâu rộng về nhiều vấn đề then chốt”, song không nêu chi tiết.

Các quan chức Mỹ nhận thấy tiềm năng đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel với Saudi Arabia sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump thúc đẩy thành công các thỏa thuận tương tự giữa Israel và Maroc, Sudan, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trong tuần này, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông Brett McGurk đã đến Saudi Arabia để tham dự các cuộc đàm phán về xung đột tại Yemen, trong đó chương trình dự kiến bao gồm các cuộc thảo luận về thỏa thuận bình thường hóa tiềm năng giữa Israel với Saudi Arabia.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN hồi đầu tháng 7 vừa qua, Tổng thống Biden đánh giá thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và Saudi Arabia khó đạt được trong thời gian ngắn do liên quan đến các vấn đề đảm bảo an ninh.

Minh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.