Saudi Arabia đặt điều kiện bình thường hóa quan hệ với Israel

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ngày 20/1 khẳng định nước này sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel nếu không có cam kết về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan al-Saud Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận trên được Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud đưa ra bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc thảo luận với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Jerusalem ngày 19/1 về bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia.

Phát biểu với báo giới tại Davos, Ngoại trưởng Al Saud khẳng định: “Bình thường hóa thực sự và ổn định thực sự sẽ chỉ có được thông qua việc trao cho người Palestine một nhà nước”.

Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, là đối tác thân cận của Mỹ nhưng đã nhiều lần từ chối bình thường hóa quan hệ với chính quyền Tel Aviv - cũng là một đồng minh của Mỹ - do Israel đang chiếm đóng trái phép các vùng lãnh thổ của Palestine.

Thỏa thuận Abraham, do Mỹ làm trung gian, năm 2020 đã đưa các nước láng giềng của Saudi Arabia là Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel. Ông Netanyahu nhiều lần bày tỏ mong muốn thấy Saudi Arabia nằm trong danh sách các nước này.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết trong các cuộc thảo luận ngày 19/1, các quan chức Mỹ và Israel đã thảo luận “các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn Thỏa thuận Abraham, với điểm nhấn là sự đột phá trong quan hệ với Saudi Arabia”.

Theo giải pháp hai nhà nước, người Palestine muốn thành lập một nhà nước Palestine với các phần lãnh thổ ở Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem. Nhưng mục tiêu này đang ngày càng trở nên xa vời. Ông Netanyahu có kế hoạch theo đuổi chính sách mở rộng khu định cư ở Bờ Tây, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.