Triển lãm về thành tựu 370 năm xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa

Nhân kỷ niệm 370 năm xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2023), tại thành phố Nha Trang, hàng loạt triển lãm giới thiệu những thành tựu trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong chặng đường xây dựng và phát triển của địa phương này đã được tổ chức.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm ảnh Khánh Hòa - 370 năm xây dựng và phát triển (1653 - 2023).

Tại khu vực tháp Trầm Hương, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Triển lãm ảnh Khánh Hòa - 370 năm xây dựng và phát triển (1653 - 2023). Triển lãm giới thiệu đến người dân phố biển và du khách trong và ngoài nước hơn 300 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, các nhà báo... Các tác phẩm thể hiện góc nhìn mới, nét đặc trưng về danh lam, thắng cảnh, văn hóa, con người của vùng đất được mệnh danh là “Rừng trầm, biển yến”.

Ngoài ra, triển lãm giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu mà Khánh Hòa đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội..., từ đó góp phần khắc họa các giá trị truyền thống tốt đẹp về lịch sử, văn hóa của quê hương, quảng bá hình ảnh địa phương tới đông đảo du khách trong và ngoài nước; động viên, cổ vũ nhân dân tiếp tục xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp. 

Chú thích ảnh
Triển lãm giới thiệu đến người dân phố biển và du khách trong và ngoài nước hơn 300 tác phẩm ảnh về thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Tại Công viên Phù Đổng đã diễn ra Triển lãm chuyên đề “Khánh Hòa - Xưa và nay” giới thiệu khoảng 250 tư liệu, hình ảnh; trưng bày hơn 50 công cụ trong lao động sản xuất, dụng cụ trong sinh hoạt của các dân tộc tiêu biểu ở Khánh Hòa; hơn 100 cổ vật từ các nhà sưu tầm cổ vật Nha Trang cùng các hình ảnh về làng chài xưa và cảnh đẹp về Nha Trang, biển, đảo, non sông Khánh Hòa... Triển lãm được chia thành các khu với năm chủ đề chính: "Khánh Hòa - Những dấu mốc lịch sử", "Nha Trang - Từ làng chài đến thành phố đáng sống", "Sắc màu văn hóa qua trang phục các dân tộc tỉnh Khánh Hòa", "Sắc màu của Biển", "Đất và người Khánh Hòa".

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức Triển lãm “Cổ ngoạn Khánh Hòa” nhằm ôn lại quá trình lịch sử xây dựng và phát triển của vùng đất Khánh Hòa, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Dịp này, tại Khánh Hòa còn diễn ra các hoạt động trải nghiệm, giải trí khác như: Gian hàng “Nông dân văn minh, nông dân chuyên nghiệp”; gian hàng sản vật địa phương; không gian ẩm thực dân gian; các trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật đường phố, chiếu phim lưu động...

Chú thích ảnh
Giới thiệu các hoạt động trải nghiệm, giải trí, gian hàng “Nông dân văn minh, nông dân chuyên nghiệp”, gian hàng sản vật địa phương.

Tính từ thời điểm năm Quý Tỵ (1653), khi chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần thiết lập hệ thống hành chính trên vùng đất này, đến mùa Xuân năm Quý Mão (2023) là vừa tròn 370 năm. Năm 1831, Vua Minh Mạng thành lập tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở trấn Bình Hòa. Sau lần hợp nhất hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào năm 1975 lấy tên là tỉnh Phú Khánh, năm 1989, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị quyết chia tỉnh Phú Khánh thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa cho đến ngày nay.

Tin, ảnh: Đặng Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.