Triển lãm tranh dân gian Việt Nam - tranh bộ ba

Ngày 13/1, tại Hà Nội, đã diễn ra triển lãm tranh dân gian Việt Nam - tranh bộ ba của tác giả Henri Oger và tác giả Maurice Durand, do Viện Viễn Đông Bác Cổ Paris (EFEO) và cơ quan phát triển Pháp (AFD) phối hợp tổ chức.

Ngày 13/1, tại Hà Nội, đã diễn ra triển lãm tranh dân gian Việt Nam - tranh bộ ba của tác giả Henri Oger và tác giả Maurice Durand, do Viện Viễn Đông Bác Cổ Paris (EFEO) và cơ quan phát triển Pháp (AFD) phối hợp tổ chức.


Triển lãm trưng bày 15 khung ảnh gồm những mảng hình được chọn lọc từ hai tác phẩm hình ảnh (“Bách khoa toàn thư các kỹ thuật in” của Henri Oger và “Tranh dân gian” của Maurice Durand), nhằm mục đích đề cao tính thẩm mỹ của văn hóa dân gian và bảo tồn di sản tư liệu viết của dân tộc Việt Nam.


Bộ sưu tập tranh dân gian của Maurice Durand gồm 400 bức, được thu thập từ những năm 1950, phản ánh đa dạng, phong phú trong cuộc sống thường nhật của người Việt Nam xưa. Còn các tác phẩm do Henri Oger thu thập nói về những cách thức sản xuất các sản phẩm thủ công một cách cụ thể và tỉ mỉ từ cử chỉ, công cụ. Được lựa chọn từ hàng ngàn hình vẽ và tranh khắc trong "Kỹ thuật của người An Nam" - một nghiên cứu hoàn toàn mới mẻ về văn minh vật chất của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX.


Đặc biệt, lần đầu tiên tại triển lãm, những bản khắc gỗ thất lạc từ thế kỷ XIX được công bố từ một bản thảo đầy màu sắc về chuyện thơ Lục Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888).


Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 28/2/2014.


P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.