Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm: Tiếp thêm niềm tin và động lực cống hiến

Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) không chỉ tạo ấn tượng trong lòng người dân trong nước mà còn để lại những cảm nhận đặc biệt sâu sắc trong lòng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản), đánh giá cách trình bày hiện đại, ứng dụng công nghệ đa phương tiện của TTXVN đã giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận, hiểu và tự hào hơn về đất nước. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã phỏng vấn bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản), người đã về Việt Nam và tham quan triển lãm.

Bà Lê Thương chia sẻ “rất xúc động và tự hào khi được tham quan Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm”. Triển lãm được tổ chức trang trọng với quy mô hoành tráng, cách bài trí rất khoa học và hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu lịch sử. Công tác tổ chức, hướng dẫn chu đáo, từ thuyết minh, hình ảnh, công nghệ trình chiếu đến các dịch vụ hỗ trợ đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Bà chia sẻ: “Triển lãm không chỉ là không gian trưng bày thành tựu mà còn là hành trình xuyên suốt giúp mỗi người con đất Việt, dù ở trong hay ngoài nước, đều thấy mình được tiếp thêm niềm tin và động lực cống hiến”.

Bày tỏ ấn tượng nhất với khu vực trưng bày về công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế, bà Lê Thương cho biết bức tranh đất nước hiện lên rõ nét – từ những năm tháng khó khăn đi lên đến hôm nay đã trở thành một Việt Nam tự tin, chủ động, có tiếng nói và vị thế trên trường quốc tế. Bà nói: “Là một kiều bào, tôi đặc biệt xúc động khi thấy hình ảnh về chính sách đại đoàn kết dân tộc, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Điều đó minh chứng rằng chúng tôi, dẫu ở xa, vẫn luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc”.

Bà Lê Thương nhấn mạnh Triển lãm đã tái hiện bức tranh 80 năm một cách xuyên suốt và toàn diện: từ những mốc son giành độc lập, thống nhất đất nước, đến chặng đường Đổi mới và hôm nay là khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Tất cả được thể hiện bằng tài liệu, hiện vật, hình ảnh sống động, ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại khiến lịch sử không còn khô khan mà trở thành dòng chảy gần gũi, gợi niềm tự hào và trách nhiệm.

Bà cũng cho biết thêm nếu Triển lãm có thêm những chuyên đề về sự đóng góp của cộng đồng kiều bào trong và ngoài nước, cũng như thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân, startup đổi mới sáng tạo thì sẽ càng đầy đủ hơn. Ngoài ra, vai trò của phụ nữ và thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước cũng xứng đáng được nhấn mạnh hơn nữa, bởi họ chính là lực lượng tiên phong trong nhiều lĩnh vực mới.

Qua Triển lãm, bà Lê Thương bày tỏ tin tưởng rằng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa sẽ là những mũi nhọn phát triển của Việt Nam. Theo bà, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, giàu sáng tạo, có lợi thế tự nhiên phong phú và đặc biệt là có sự quan tâm, định hướng từ Đảng và Nhà nước. Nếu biết tận dụng tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá, khẳng định vị thế mới trong khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản), tại Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: TTXVN phát

Tới khu vực triển lãm của TTXVN, bà Lê Thương bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với các tư liệu, hình ảnh và video clip quý giá tái hiện sinh động những bước ngoặt lịch sử và phản ánh chân thực, khách quan hành trình phát triển của đất nước. Bà cảm nhận rõ vai trò tiên phong của TTXVN trong việc đưa thông tin nhanh nhạy, chính xác, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, cách trình bày hiện đại, ứng dụng công nghệ đa phương tiện đã giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận, hiểu và tự hào hơn về đất nước mình.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.