Triển lãm Sinh vật cảnh các tỉnh Đồng bằng sông Hồng 'Tinh hoa Cố đô'

Ngày 14/4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình và Hội Cổ vật Tràng An - Ninh Bình tổ chức khai mạc Triển lãm Sinh vật cảnh các tỉnh Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2024 với chủ đề "Tinh hoa Cố đô".
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. 

Đây là một trong nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014 - 2024).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình Đinh Văn Thứ, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm cho biết, triển lãm có quy mô lớn về số lượng, quy tụ nhiều sản phầm sinh vật cảnh tinh hoa, chất lượng cao, đa dạng về chủng loại sản phầm của các hội, làng nghề, câu lạc bộ, nghệ nhân sinh vật cảnh đến từ 15 tinh, thành phố trong cả nước; 8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, 6 câu lạc bộ sinh vật cảnh trong tỉnh và nhiều nhà vườn tiêu biểu. Triển lãm mang đến cho người xem hơn 1.000 tác phẩm, chủ yếu là cây cảnh nghệ thuật, cổ vật, đá cảnh, đá quý, gỗ lũa, tiểu cảnh... Đây là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, góp phần lan tỏa cái đẹp "chân, thiện, mỹ", mang đậm tính nhân văn và triết lý sâu sắc.

Thông qua triển lãm nhằm tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các nghệ nhân, câu lạc bộ, nhà vườn, góp phần tạo sân chơi bổ ích, đẩy mạnh phong trào phát triển sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh; đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân tham quan các tác phẩm sinh vật cảnh đặc sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường, xây dựng thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Triển lãm trưng bày nhiều loại cây cảnh có giá trị. 

Tại lễ khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, nghệ thuật cây cảnh là một nét đep văn hóa truyền thống của nguời Việt từ ngàn xưa, thông qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, tinh thần sáng tao, gửi gắm tâm tư, niềm tin, khát vọng có tính nhân văn sâu sắc. Trong những năm gần đây, cùng với các đia phương trong cả nước, phong trào trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh tại tinh Ninh Bình ngày càng phát triển; nhiều chi hội, nhà vườn, người dân Ninh Bình phát triển kinh tế bằng nghề sinh vật cảnh.

Ninh Bình có những làng nghề nổi tiếng như làng hoa Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình), đào phai Đông Sơn (thành phố Tam Điệp)... Nhiều cây cảnh, cây thế, cây bon sai của Ninh Bình được các nghệ nhân trong nước và quốc tế đánh giá rất cao. Ninh Bình còn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông xác định là một trong các tỉnh, thành phố trọng điểm trồng cây cảnh của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, để nghề trồng, chăm sóc cây cảnh từng bưóc phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mang lai lợi nhuận cao, bên cạnh nỗ lực của các nhà vườn, nghệ nhân sinh vật cảnh trong việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ mới, UBND tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp, tạo môi trường, sân chơi lành mạnh, vói tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân; trực tiếp hỗ trợ và tham gia vào các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, từng bước hình thành và mở rộng các thị trường cây cảnh, cây thế, cây bon sai trong khu vực và quốc tế.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và du khách thăm quan triển lãm. 

Triển lãm lần này, tinh Ninh Bình mong muốn tạo cơ hội cho các hội, làng nghề, câu lạc bộ, nghệ nhân sinh vật cảnh trong và ngoài tinh được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghệ thuật, tay nghề nhằm tạo ra nhiều tác phẩm sinh vật cảnh có giá tri; mở rộng thị trường giao thương, hợp tác và cùng nhau phát triển. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, gìn giữ, bảo tồn, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đất và người vùng đất Cố đô tới bạn bè trong nước và quốc tế; quyết tâm xây dựng tinh Ninh Bình ngày càng giầu đep, văn minh; phấn đấu đến năm 2035 là thành phố Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển lãm được tổ chức từ nay đến hết ngày 24/4.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và du khách thăm quan triển lãm. 
Đức Phương

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.