Kết thúc Hội thi sinh vật cảnh ĐBSCL mở rộng thành phố Sa Đéc năm 2022

Hội thi và triển lãm sinh vật cảnh Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thành phố Sa Đéc năm 2022 diễn ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hội thi do Hội sinh vật cảnh thành phố Sa Đéc tổ chức từ ngày 29/4-3/5/2022.
Chú thích ảnh
Giải đặc biệt với tác phẩm bonsai tại Hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thành phố Sa Đéc năm 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Hội thi thu hút 1.500 tác phẩm của các nghệ nhân, nhà vườn đến từ các tỉnh: Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, dự thi ở 5 thể loại gồm: Bonsai, bông trang (mẫu đơn), hoa sứ, hoa lan và đá cảnh. Bên cạnh đó, có trên 100 gian hàng sinh vật cảnh của các tỉnh, thành tham gia trưng bày, mua bán, nhằm giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và thành quả của hoạt động sinh vật cảnh Việt Nam nói chung và thành phố Sa Đéc nói riêng, mở rộng quan hệ, giao lưu hợp tác, tìm kiếm thị trường sinh vật cảnh với bạn bè trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Giải vàng cho tác phẩm hoa sứ tại Hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thành phố Sa Đéc năm 2022. 

Anh Châu Đức, đơn vị huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lần đầu tiên anh đưa Bonsai đến dự thi gần 10 chậu Bonsai đại, trung và tiểu. Kết quả anh giành được 2 giải, giải Vàng cho tác phẩm Sam núi và giải Đồng cho tác phẩm Mai chiếu thủy. Anh Đức chia sẻ, cây Bonsai là các loại cây trồng trong chậu hoặc khay. Cây được cắt tỉa, tạo dáng theo một phương pháp đặt biệt, mang đầy đủ các yếu tố thẩm mỹ và ẩn chứa, sau đó là tính triết lý của cây cảnh nghệ thuật. Cây được làm theo dáng, uốn lượn rất đẹp với bông tán xòe rộng, mềm mại như đám mây trên núi.

Tại hội thi, Bonsai được đánh giá đây là một cây cảnh cổ, rất hiếm, hội đủ 3 tiêu chuẩn chung là cổ - kỳ - mỹ và Nghệ nhân Đỗ Xuân Phong đơn vị ở TP Hồ Chí Minh giành được giải Đặc biệt với tác phẩm Bonsai; Nghệ nhân Hoàng Dương ở TP Hồ Chí Minh giành được Huy chương Vàng với tác phẩm đá “Thiêng Điểu”, tác phẩm rất đặc sắc với những tảng đá màu vàng xen đen khá bắt mắt.

Chú thích ảnh
Trao giải Hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thành phố Sa Đéc năm 2022. 

Tại Hội thi là một số loại thực vật được chăm sóc, gieo trồng và tạo dáng công phu, thường dùng làm vật trang trí hay một chi tiết trong thuật phong thủy. Cây cảnh được bài trí có khi nhằm thể hiện một ý tưởng của người trồng qua cách xếp đặt mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của lá. Thân cây được uốn theo một hình dáng nào đó, còn gọi là thế, kết hợp với chậu, đất hay nước là môi trường dinh dưỡng cho thực vật ấy.

Kết thúc Hội thi và triển lãm sinh vật cảnh Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thành phố Sa Đéc năm 2022, Ban tổ chức trao 5 thể loại gồm: Bonsai, bông trang (mẫu đơn), hoa sứ, hoa lan và đá cảnh tổng cộng 176 giải, trong đó 20 giải Vàng, 33 giải Bạc, 53 giải Đồng và 69 giải Khuyến khích cho những tác phẩm sinh vật cảnh xuất sắc.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.