Triển lãm 'Mê Kông-Chuyện đôi bờ': Ký sự hình ảnh về cuộc sống

Chiều 3/4, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Mê Kông - Chuyện đôi bờ” của Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền.
Chú thích ảnh
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh Nghệ thuật “Mê Kông - Chuyện đôi bờ”. 

Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng Nguyễn Thị Trinh cho biết, đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2013 - 2023); đồng thời tăng cường tình hữu nghị, hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa giữa thành phố Đà Nẵng và Pháp.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng 28 tác phẩm ảnh nghệ thuật như một chuỗi ký sự bằng hình ảnh kể về cuộc sống của những con người sinh sống, mưu sinh ở khu vực dòng sông Mê Kông. Một cuộc sống bình yên, giản dị, con người hòa mình vào thiên nhiên sông nước, núi rừng. Đồng thời, dòng Mê Kông vừa là ranh giới, vừa là mối liên kết giữa những mảnh đất, những nền văn hóa khác nhau chạy dọc theo con sông cùng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Theo bà Nguyễn Thị Trinh, để thực hiện bộ ảnh "Mê Kông - Chuyện đôi bờ", Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền đã có hành trình khoảng 4.200 km dọc sông Mê Kông, từ hạ nguồn nhiệt đới tấp nập, tràn đầy sự sống tại Đồng bằng sông Cửu Long đến thượng nguồn Tây Tạng - nơi tuyết trắng phủ quanh năm. Chuyến hành trình xuyên lục địa này có ý nghĩa đặc biệt với ông Lâm Đức Hiền - một nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt sinh ra và lớn lên bên bờ sông Mê Kông tại nước bạn Lào.

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm ảnh Nghệ thuật “Mê Kông - Chuyện đôi bờ”. 

Bà Sophie Maysonnavem, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam chia sẻ, chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Pháp, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đã được tổ chức; trong đó Triển lãm ảnh nghệ thuật của Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền là một trong những sự kiện quan trọng.

Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (sinh năm 1966) đã đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh, trong đó có những giải thưởng danh giá như: Giải thưởng Leica, Giải Great European của thành phố Vevey, Ảnh Báo chí Thế giới... Ông là thành viên của hãng ảnh Agence VU’. Ông từng ghi lại hậu quả của những xung đột lớn nhất thế kỷ XX và XXI tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm: Romania, Nga, Bosnia, Chechnya, Rwanda, Nam Sudan; trong đó có Iraq - nơi ông gắn bó hơn 25 năm.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/4.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.