Triển lãm chuyên đề 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2018), 60 năm Ngày thành lập Binh chủng Hóa học (19/4/1958 - 19/4/2018) và Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4/4), ngày 24/4 tại TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Bảo tàng Binh chủng Hóa học và Nhóm Cố vấn bom mìn MAG tại Việt Nam khai mạc Triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”.

Triển lãm gồm 3 phần: Khắc phục môi trường bị nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh; hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; hồi sinh những vùng đất chết.

Triển lãm chuyên đề 'Hồi sinh những vùng đất chết' ảnh 1

Đông đảo khách tham quan triển lãm.

Thông qua 190 hiện vật, tư liệu và hình ảnh, khách tham quan hiểu rõ hơn về hậu quả của bom mìn và chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đã gây ra những mất mát, đau thương cho nhân dân Việt Nam. Đây là dịp tuyên truyền tới cộng đồng chung tay góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, còn thể hiện tình hữu nghị, hòa bình giữa Việt Nam, bạn bè quốc tế và những nước đã từng tham chiến tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Minh Lý, Giám đốc Bảo tàng Binh chủng Hóa học cho biết: Những năm qua, Bộ đội Hóa học đã trực tiếp điều tra, thu gom, nghiên cứu, triển khai quy trình công nghệ phù hợp để xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh trên địa bàn các Quân khu 4, 5,7,9; phát hiện, trực tiếp xử lý an toàn gần 400 tấn chất độc CS, đạn chứa chất độc hại khác và hàng trăm ngàn mét khối đất nhiễm chất độc hóa học. Qua đó, góp phần làm sạch môi trường, bảo vệ sức khỏe và ổn định cuộc sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng Nam Bộ.

Thông qua triển lãm, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế có dịp tìm hiểu thêm về những hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt nam và công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh cũng như khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường.

Tại buổi lễ, ông Simon Rea, Giám đốc Quốc gia Nhóm cố vấn bom mìn MAG tại Việt Nam bày tỏ: Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, mặc dù Chính phủ Việt Nam cũng như các tổ chức bom mìn trên thế giới đã nỗ lực không ngừng nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những vật liệu, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh nhưng Việt Nam vẫn còn chịu ô nhiễm nặng nề bởi vật liệu chưa nổ. Do vậy, cần nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp để có thể rà sạch diện tích đất ô nhiễm bom mìn.

Ông Simon Rea cũng cho rằng, triển lãm lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với tình trạng ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến ngày 20/8.

Tin, ảnh: Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.