'Khúc ca khải hoàn' kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2017), tối 30/4, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Khúc ca khải hoàn”.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định, sau 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục… là đầu tàu phát triển của cả nước.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục ra sức phát huy, xây dựng, phát triển thành phố trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh nghĩa tình, phát triển, hội nhập thế giới.

'Khúc ca khải hoàn' kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 1

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ 20, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ trình diễn nhiều nhiều tiết mục ca múa nhạc truyền thống đặc sắc như: “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Lời anh vọng mãi ngàn năm”, “Tự nguyện”, “Bão nổi lên rồi”… tái hiện lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Chương trình cũng dành thời lượng cho các hoạt cảnh chiến đấu chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta, vượt qua gian nan, hiểm nguy, sẵn sàng vì Tổ quốc quyết sinh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ dân tộc. Đất nước thanh bình, nhân dân Việt Nam đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết đưa đất nước Việt Nam lên một tầm cao mới trong sự phồn vinh, phát triển, hội nhập thế giới.

Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.