Triển lãm ảnh về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào tại Viêng Chăn

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Lào, ngày 25/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, bên lề chương trình Giao lưu Hữu nghị Việt - Lào “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tham quan triển lãm ảnh về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) thực hiện.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham quan trưng bày ảnh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, 30 bức ảnh tiêu biểu chọn lọc từ nguồn tư liệu ảnh của TTXVN được sắp xếp, bố trí theo từng giai đoạn đã thể hiện một cách sinh động và chân thực về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được lãnh đạo các thế hệ của hai nước dày công xây dựng, vun đắp.

Những bức ảnh trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cho thấy hai nước luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” chống kẻ thù chung; Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào là biểu tượng cho ý chí và quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý; quân và dân hai nước đã phát huy sức mạnh vĩ đại, tinh thần đoàn kết keo sơn cùng nhau chiến đấu giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho người dân và mở ra kỷ nguyên mới của mỗi nước.

Chú thích ảnh
Sĩ quan Quân đội Lào tham quan trưng bày ảnh của TTXVN bên lề Giao lưu Hữu nghị Việt-Lào “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Hòa bình lập lại, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày càng được củng cố và tăng cường. Hình ảnh hai nước Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962 và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ngày 18/7/1977 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là nền tảng vững chắc cho việc tăng cường và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới.

Những bức ảnh trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi nước, hay các bức ảnh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng tăng cường, gìn giữ và vun đắp, cũng như hình ảnh những dự án, công trình giao thông, trường học, bệnh viện đến hình ảnh về việc đào tạo nguồn nhân lực do Việt Nam hỗ trợ đã tạo nên bức tranh toàn cảnh thể hiện đầy đủ và sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ hai nước, vẫn luôn mãi bền chặt “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, "vững bền hơn núi, hơn sông" và “sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất”.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.