Triển lãm 120 bức ảnh về quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực

Sáng 14/4, Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Pháp, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp đã diễn ra tại Khách sạn Mélia, trước giờ diễn ra phiên khai mạc toàn thể Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan trưng bày triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam - Pháp, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt tại Thượng viện Pháp, Đại diện của Chủ tịch Thượng viện Pháp, Trưởng đoàn chính thức các địa phương Pháp Catherine Deroche; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các cơ quan, tổ chức hai nước...

Triển lãm quy tụ 120 bức ảnh giới thiệu về quan hệ giữa Việt Nam - Pháp, quan hệ giữa các địa phương Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực.

Các bức ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian, đánh dấu quan hệ ngoại giao giữa hai nước; giới thiệu các mốc thời gian hợp tác quan hệ giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó là một số hình ảnh hoạt động hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan trưng bày triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam - Pháp, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Điển hình như: Năm 1993, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Balladur, Thủ tướng Võ Văn Kiệt dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ ta thăm chính thức Pháp. Năm 2000, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm và làm việc tại trụ sở hội đồng vùng Poa-tư-sa-răng. Năm 2002, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Pháp Jacques Chirac, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Pháp từ ngày 28 - 31/10/2002. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Pháp, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chứng kiến các lễ ký hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2005, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thực hiện chuyến công du tới Cộng hòa Pháp. Năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Cộng hòa Pháp, cùng Thủ tướng Francosis Fillon chứng kiến các lễ ký kết hợp tác giữa hai bên. Năm 2008, nhận lời mời của Chủ tịch thượng viện Pháp Christian Poncelet, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Pháp. Năm 2018, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 - 27/3/2018.

Ngày 8/12/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam. Cùng ngày, hai nhà lãnh đạo dự Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp...

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các địa phương của Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN

Sau khai mạc Triển lãm, các đại biểu đã dự phiên khai mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12.

Tháng 4/1973, Pháp và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau năm 1975, quan hệ Việt Nam - Pháp được tăng cường trên nhiều mặt, với dấu mốc quan trọng là chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 4/1977. Vào những năm 1980, khi Việt Nam bị bao vây, cấm vận, Pháp là nước phương Tây duy nhất duy trì quan hệ với Việt Nam thông qua hợp tác khoa học kỹ thuật cũng như giao lưu văn hóa. Từ năm 1989, Pháp đi đầu trong khai thông quan hệ với Việt Nam, xóa nợ và giúp Việt Nam giải quyết nợ với các nước thành viên Câu lạc bộ Paris. Tháng 2/1993, Tổng thống Pháp François Mitterrand trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Việt Nam kể từ năm 1975.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.