Triển khai toàn diện phòng chống dịch cúm A/H7N9

Thành phố Hà Nội vừa họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè và triển khai công tác phòng chống cúm A/H7N9.

Thành phố Hà Nội vừa họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè và triển khai công tác phòng chống cúm A/H7N9.


Theo báo cáo, cúm A/H7N9 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, mặc dù chưa xuất hiện tại Việt Nam, nhưng nguy cơ có dịch bệnh tại Hà Nội rất lớn, bởi trung bình mỗi ngày có khoảng 15.000 khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Nội Bài (Hà Nội), trong đó, có khoảng 2.000 khách đến từ Trung Quốc.


Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Bên cạnh lên phương án chuẩn bị các tình huống ứng phó với dịch cúm A/H7N9 từ sân bay Nội Bài, Hà Nội và các tỉnh biên giới đã thống nhất sẽ thiết lập đường dây nóng kịp thời thông báo diễn biến dịch của lượng khách nhập cảnh qua các cửa khẩu, đồng thời thông báo về tình hình dịch trên gia cầm.


Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng: Việc phòng chống dịch là việc làm thường xuyên, nhưng trong thời điểm này, cần đặc biệt quan tâm đến cúm A/H7N9 vì nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Hà Nội rất lớn. Chính vì vậy, trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp là chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch tại địa phương, đảm bảo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do bệnh dịch.

Ngành y tế là cơ quan thường trực cần chủ động chuẩn bị đủ điều kiện để đáp ứng được 4 tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tăng cường kiểm tra việc chuẩn bị tại các bệnh viện, bếp ăn tập thể, việc triển khai tại các quận, huyện để kiểm soát được nguy cơ lây bệnh. Sở NN&PTNN Hà Nội cần chủ động phòng chống dịch cho gia cầm; mua vắcxin, lấy mẫu kiểm nghiệm ở những chợ gia cầm và nơi giết mổ. Sở Công Thương, Công an thành phố và một số ngành phải kiểm soát được việc lưu thông gà trên thị trường, đặc biệt là gà không rõ nguồn gốc và gà nhập lậu. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.