Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị

Ngày 4/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và 260 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Vĩnh Long đã dự Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Vĩnh Long; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khó khăn, thách thức và thời cơ, vận hội đan xen, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy: Càng khó khăn càng phải thi đua; càng thi đua, càng mau thắng lợi.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ.

Tỉnh phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nêu cao trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường công tác tuyên truyền để động viên mạnh mẽ tinh thần và lực lượng to lớn của nhân dân, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Song song đó, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn tới. Tỉnh huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hạ tầng đô thị và giao thông kết nối tốt với Đồng bằng sông Cửu Long và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án đầu tư vào hạ tầng, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch; chú trọng hơn nữa phong trào thi đua doanh nghiệp Vĩnh Long hội nhập và phát triển. Ngoài ra, tỉnh nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân.

Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất ở cấp cơ sở. Tỉnh coi trọng, thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đoàn kết, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thu được những thành tựu khá toàn diện, đạt và vượt nhiều chi tiêu trong nhiệm kỳ, cơ bản thực hiện được mục tiêu đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, GRDP bình quân tăng 4,9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách 5 năm đạt trên 33.600 tỷ đồng, tăng bình quân 6,57%/năm. Môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhiều năm đứng tốp 5 cả nước.

Chương trình xây dựng nông thôn mới có kết quả ấn tượng, huy động được trên 3.700 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu trước 2 năm với 54/87 xã (chiếm 62%) và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. An sinh xã hội được quan tâm đặc biệt, bảo đảm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm, còn 1,16%...

Công tác khen thưởng được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và có nhiều đổi mới; cơ bản hoàn thành khen thưởng thành tích kháng chiến; chú trọng khen chuyên đề và các tập thể nhỏ ở cơ sở. Việc lựa chọn, bình xét các điển hình tiên tiến để tôn vinh, khen thưởng được thực hiện dân chủ, khách quan, kịp thời và có tính nêu gương, giáo dục tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh nỗ lực đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực hiệu triệu mọi người tham gia chung tay góp sức xây dựng Vĩnh Long, coi đây là động lực, là đòn bẩy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới.

Các phong trào thi đua phải đi vào giải quyết các vấn đề cấp thiết, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị… để mang lại hiệu quả thiết thực; trên tinh thần đó nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, truyền cảm hứng thi đua cho các tầng lớp nhân dân.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng II tặng hai cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng hai cá nhân của tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 7 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 - 2019. UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen 36 tập thể và 69 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch nước đã trao tặng tỉnh Vĩnh Long 2,3 tỷ đồng (vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp) để thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.