Triển khai sản phẩm hỗ trợ thị trường bất động sản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi 8 ngân hàng thương mại về việc triển khai sản phẩm tín dụng liên kết 4 nhà (chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu xây dựng và nhà băng) nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm bớt tồn kho vật liệu xây dựng và bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn số 2848/NHNN-TD gửi 8 ngân hàng thương mại về việc triển khai sản phẩm tín dụng liên kết 4 nhà (chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu xây dựng và nhà băng) nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm bớt tồn kho vật liệu xây dựng và bất động sản.

Phạm vi áp dụng của chương trình này không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực bất động sản mà áp dụng chung trong xây dựng cơ bản, bao gồm cả một số dự án, công trình giao thông, năng lượng.

Các ngân hàng thương mại trên bao gồm: Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, Xây dựng Việt Nam, Bưu điện Liên Việt, Sài Gòn - Hà Nội.

Triển khai sản phẩm hỗ trợ thị trường bất động sản ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Trước đó, ngày 22/4, NHNN đã tổ chức cuộc họp về dự thảo thỏa thuận hợp tác triển khai sản phẩm tín dụng liên kết 4 nhà. NHNN đề nghị các ngân hàng trên có ý kiến chính thức bằng văn bản về thỏa thuận hợp tác do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đã thống nhất tại cuộc họp, gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chậm nhất vào ngày 24/4/2014. Trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các ngân hàng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo NHNN về Thỏa thuận hợp tác cuối cùng đã được các ngân hàng thống nhất trước ngày 26/4/2014.

Cũng theo văn bản này ba ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Sài Gòn - Hà Nội mỗi ngân hàng lựa chọn tối thiểu 1 dự án tiêu biểu có từ hai ngân hàng tài trợ trở lên trong 3 lĩnh vực: bất động sản, giao thông và năng lượng báo cáo NHNN; đồng thời chuẩn bị các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng liên kết với các chủ thể tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong một động thái khác, NHNN cũng vừa có các văn bản chấp thuận tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở hết tháng 3/2014. Theo đó, tổng số tiền mà NHNN tái cấp vốn cho 5 ngân hàng thương mại đang triển khai gói hỗ trợ nhà ở là khoảng hơn 240 tỷ đồng. Cụ thể, NHNN chấp thuận tái cấp vốn tháng 3/2014 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là hơn 81tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là hơn 34,6 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là hơn hơn 100 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là hơn 24,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là hơn 960 triệu đồng.

Đến ngày 31/3, đã có 3.537 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp được tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ nhà ở với tổng số tiền 3.124 tỉ đồng, chiếm 10,4% tổng số tiền cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Đỗ Huyền

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.