Triển khai nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2017

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Tổ Công tác liên ngành và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2017.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành chủ trì cuộc họp. 

Triển khai nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2017 ảnh 1

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại thủ đô Luân Đôn (Anh) hồi tháng 9/2016. Ảnh: Diễm Quỳnh/Phóng viên TTXVN tại Vương Quốc Anh

Năm 2016, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại đa phương nói riêng, hội nhập quốc tế nói chung của Việt Nam. Công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tiếp tục được thực hiện đúng lộ trình theo Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo; duy trì và quản lý chặt chẽ các cán bộ đang làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Xu-đăng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. 

Các sỹ quan Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các phái bộ, chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, được lãnh đạo Phái bộ và sỹ quan chỉ huy của các nước đánh giá cao, được Liên hợp quốc tặng Huân chương gìn giữ hòa bình sau thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thực địa. Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã điều phối và tổ chức huấn luyện tiền triển khai cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 để sẵn sàng triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Xây dựng và hoàn thiện Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Nghị định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Tổ Công tác liên ngành và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII; tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình và hình thức tham gia, bảo đảm phù hợp với mục đích, tôn chỉ Hiến chương Liên hợp quốc, thông lệ quốc tế, luật pháp Việt Nam và điều kiện, hoàn cảnh của đất nước. Trên cơ sở đó, từng bước mở rộng phạm vi, lĩnh vực, quy mô lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Bạch Phương - Minh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.