Triển khai Nghị quyết, chương trình hành động sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Ngày 23/6, tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIV và tập huấn một số chuyên đề Nghị quyết Đại hội. Dự hội nghị có lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đại biểu thuộc Hội Phụ nữ 19 tỉnh, thành phố.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, với sự tham dự của 1.000 đại biểu, trong đó có 789 đại biểu chính thức đại diện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trong cả nước. Đại hội đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân cả nước; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV gồm 111 người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ mới. Một trong những điểm mới của Nghị quyết Đại hội lần này là "về tư duy phát triển".

Nếu như trước đây, phụ nữ được xác định là đối tượng được chăm lo, hỗ trợ, Nghị quyết lần này đã nhấn mạnh phụ nữ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của sự phát triển; không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước. Nghị quyết khẳng định, các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn… Đây là những đột phá gắn với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm là: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế...

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị lãnh đạo Hội các tỉnh, thành phố chủ động vận động sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị nhanh chóng, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào phụ nữ và công tác Hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề trọng tâm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; qua đó cập nhật, quán triệt những chủ trương, định hướng mới; trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực, tư duy đổi mới để thống nhất trong nhận thức, hành động và phương pháp tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Hội.

Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên các tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm sáng tạo để việc quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội kịp thời, chất lượng, hiệu quả và góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao hơn.

Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.