Triển khai nâng cấp quan hệ Việt Nam - Vatican

Sáng 19/12, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Vòng VII Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Đức ông Antoine Camilleri đã đồng chủ trì cuộc họp.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican Antonie Camilleri. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại cuộc họp, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; các cấp chính quyền Việt Nam luôn quan tâm đến nhu cầu của Giáo hội Công giáo, tạo thuận lợi cho các hoạt động của cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ Việt Nam - Vatican đang phát triển theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Tòa thánh, trong đó có chuyến thăm Vatican tháng 10 vừa qua gặp Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Hai bên cũng duy trì các cơ chế trao đổi hiệu quả, qua đó thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện xử lý các vấn đề đặt ra.

Thứ trưởng đã đề nghị Tòa thánh tăng cường quan tâm, tích cực hướng dẫn cộng đồng Công giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và nâng cao hình ảnh tốt đẹp của Công giáo tại Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican phát triển.

Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Antoine Camilleri khẳng định Giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam cũng như luôn mong muốn Giáo hội hoạt động đúng với pháp luật Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nhấn mạnh lại huấn từ của Giáo hoàng đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “giáo dân tốt phải là công dân tốt”; cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền các cấp của Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Công giáo Việt Nam và của Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh cũng như sự đón tiếp chu đáo của Việt Nam dành cho đoàn công tác của Vatican lần này; bày tỏ mong muốn Việt Nam và Tòa thánh tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc ở các cấp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hai bên đánh giá cao nội dung cuộc họp Vòng VII Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican, góp phần quan trọng vào tăng cường trao đổi giữa hai bên và tiến trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam với Tòa thánh, đáp ứng lợi ích chung của hai bên cũng như lợi ích của cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi và thống nhất một số vấn đề liên quan đến việc triển khai nâng cấp quan hệ Việt Nam - Vatican từ mức Đặc phái viên không thường trú lên mức Đặc phái viên thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam.

Trong thời gian thăm Việt Nam, ngày 18/12/2018, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Antoine Camilleri và đoàn công tác Vatican đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, gặp làm việc với Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng và dự lễ nhậm chức của Tổng Giám mục Hà Nội Vũ Văn Thiên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.