Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm làm việc Singapore và Ấn Độ

Từ ngày 21 - 22/6, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm, làm việc tại Singapore và Ấn Độ.
Tại Singapore, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã gặp và làm việc với Quốc vụ khanh cao cấp Bộ Ngoại giao Singapore Mohamad Bin Osman. Hai bên đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Singapore đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gần đây (tháng 4/2018) đã tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hai nước.
Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng; tiếp tục tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và tại các diễn đàn đa phương quan trọng, nhất là thúc đẩy triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN trong năm 2018 khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học- công nghệ, giáo dục- đào tạo…; phối hợp thúc đẩy các dự án ưu tiên trong hợp tác kinh tế; khuyến khích các doanh nghiệp Singapore tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo, xây dựng đô thị thông minh, kinh tế số, khởi nghiệp…
Tại thủ đô New Dehli, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Suresh Prabhu, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kuma Singh, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Rajilder Khanna. Hai bên đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Ấn Độ với nền tảng vững chắc dựa trên tình hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau đang phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực như chính trị- ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học- công nghệ, giáo dục- đào tạo, du lịch…
Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được tại chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang (tháng 3/2018) và chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (tháng 1/2018). Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, chia sẻ lập trường và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như tại các diễn đàn đa phương quan trọng như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), Đối thoại ASEAN- Ấn Độ…
Hai bên đánh giá trao đổi thương mại song phương đang phát triển nhanh với kim ngạch năm 2017 đạt 7,6 tỷ USD; nhất trí tăng cường phối hợp khai thác tiềm năng hợp tác thương mại để phấn đấu kim ngạch thương mại đạt mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020; khuyến khích các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư kinh doanh ở Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, giáo dục, công nghệ thông tin…
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.