Triển khai đề án giãn dân phố cổ

Ngày 6/6, tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án giãn dân phố cổ và ra mắt Ban quản lý dự án giãn dân phố cổ. Hà Nội đặt mục tiêu di chuyển 6.550 hộ dân khu vực phố cổ với khoảng 26.200 người sang nơi ở mới.

Ngày 6/6, tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án giãn dân phố cổ và ra mắt Ban quản lý dự án giãn dân phố cổ. Hà Nội đặt mục tiêu di chuyển 6.550 hộ dân khu vực phố cổ với khoảng 26.200 người sang nơi ở mới.


Theo đó, đề án được thực hiện theo hai giai đoạn. Cụ thể, trong giai đoạn một, ở “Dự án đầu đi”, Ban quản lý phố cổ Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm di dời khoảng 1.530 hộ dân trong khu phố cổ sang khu giãn dân tại KĐT Việt Hưng trong thời gian từ quý II/2013 đến quý IV/2016; còn với “Dự án đầu đến”, Ban quản lý sẽ lựa chọn nhà thầu thi công, đơn vị thiết kế, xây dựng khu nhà ở, hạ tầng xã hội... tại 11,12 ha trong KĐT Việt Hưng với 16 toà nhà cao 9 tầng và một tòa nhà hỗn hợp cao 15 tầng, thời gian thực hiện từ quý I/2013 đến quý IV/2016.


Giai đoạn 2, tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng và di chuyển 5.020 hộ dân còn lại tại phố cổ sang tái định cư tại các khu nhà ở giãn dân theo quỹ đất được thành phố bố trí.

Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.