Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2021

Thực hiện đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021, tỉnh Tuyên Quang tăng cường lực lượng thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.
Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông Tuyên Quang kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải; tự ý thay đổi kết cấu, kích thước thùng xe đối với phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ, đường sông trọng điểm, bến thủy nội địa, các đầu mối giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn, như: Dừng đỗ, chạy quá tốc độ quy định; vi phạm nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; lấn làn, vượt ẩu; phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật; tập trung xử lý nghiêm các hành vi tùy tiện nâng giá vé, chở quá số người quy định phục vụ nhân dân đi lại an toàn...

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông Tuyên Quang kiểm tra hành chính các phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, chủ phương tiện, cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vận tải.

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 77 người, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Các lực lượng chức năng trong tỉnh đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, tước hơn 300 giấy phép lái xe từ 2 đến 23 tháng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.