Trí tuệ nhân tạo len sâu vào cuộc đua tranh cử Quốc hội Mỹ

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành một chủ đề nổi bật trong các chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Theo phân tích của báo The Washington Post công bố ngày 14/8, gần 40% chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay đề cập đến AI trên các trang web của ứng cử viên.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN

Phân tích được thực hiện dựa trên khoảng 1.200 trang web của các ứng cử viên tham gia tranh cử. Theo The Washington Post, cả các ứng cử viên đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có xu hướng đề cập đến những vấn đề liên quan AI trên trang web tranh cử với tần suất cao hơn một số chủ đề chính trị truyền thống như Israel, sản xuất và phân biệt chủng tộc.

Sự nổi lên của AI trong các chiến dịch tranh cử phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ này trong đời sống kinh tế, xã hội và chính sách của Mỹ. Các vấn đề được quan tâm bao gồm cách thức quản lý công nghệ, tác động của AI đối với việc làm và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

The Washington Post nhận định, AI có thể trở thành vấn đề cấp bách hơn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028. Một số nhân vật có khả năng tham gia cuộc đua, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Thống đốc bang California Gavin Newsom, đã bắt đầu đưa ra quan điểm về cách thức quản lý công nghệ này.

Mỹ sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới để bầu 35 ghế Thượng viện và toàn bộ 435 ghế Hạ viện. Các nhà phân tích cho rằng, đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tay đảng Dân chủ. Theo các chuyên gia, nguy cơ này xuất phát một phần từ việc tỷ lệ ủng hộ chính quyền Mỹ suy giảm trong bối cảnh chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vẫn chưa có hồi kết, cùng với tình trạng giá cả gia tăng.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.