Mỹ thu hồi gần 19 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm khuẩn

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo khoảng 19 triệu quả trứng đang được thu hồi có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí tử vong, do khả năng nhiễm khuẩn Salmonella Enteritidis.
Chú thích ảnh
Trứng gà hữu cơ bày bán trong chuỗi siêu thị bán lẻ Costco ở bang Maryland. Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN

Theo FDA, Công ty Midwest Poultry Services đã tự nguyện thu hồi số trứng trên từ ngày 22/7 do lo ngại nhiễm khuẩn. Ngày 12/8, FDA xếp đợt thu hồi này vào nhóm 1, mức cảnh báo cao nhất, áp dụng trong trường hợp có khả năng sản phẩm vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe hoặc tử vong.

Số trứng bị thu hồi được sản xuất tại bang Texas trong khoảng thời gian từ ngày 6/6 đến 3/7/2026, có hạn bán hoặc hạn sử dụng từ ngày 20/7 đến 17/8/2026. Tổng cộng khoảng 1.589.577 tá trứng, tương đương gần 19 triệu quả, gồm trứng vỏ trắng và vỏ nâu, được bán dưới nhiều thương hiệu khác nhau.
Các sản phẩm đã được phân phối tới các cửa hàng và người tiêu dùng tại các bang Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, New Mexico và Mississippi.

Salmonella Enteritidis có thể gây nhiễm khuẩn nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu. FDA khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng số trứng thuộc diện thu hồi, đồng thời vứt bỏ hoặc trả lại nơi mua để được hoàn tiền.

Công ty Midwest Poultry Services cho biết, đã phát hiện vấn đề tại 2 trang trại ở Texas thông qua hoạt động giám sát môi trường và tiến hành điều tra nội bộ, xét nghiệm nhằm xác định nguồn nhiễm khuẩn. Công ty cho biết, hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh cụ thể nào liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.