Trí thức Mexico ngưỡng mộ thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam

Các nhà nghiên cứu và sinh viên thuộc Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu vượt bậc về kinh tế-xã hội Việt Nam đạt được trong hơn 30 năm đổi mới, cũng như vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
Trí thức Mexico ngưỡng mộ thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico đưa tin tại buổi tọa đàm về quan hệ Việt Nam - Mexico, hướng tới kỷ niệm 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (19/5/1975-2017), được tổ chức tại Câu lạc bộ Đại học, thủ đô Mexico, giới trí thức trẻ Mexico cũng thể hiện sự quan tâm, muốn tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam - một quốc gia anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và một tấm gương trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Các nhà nghiên cứu và sinh viên Mexico bày tỏ mong muốn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác và giao lưu nhân dân, giới trẻ hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan khẳng định, quan hệ hợp tác hữu nghị song phương đang ngày một phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại với mức tăng trưởng bình quân trên 20%/năm. Hai nước cũng có tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế giữa hai bên trên các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục và du lịch.

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh (sau Brazil và Argentina). Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng thứ 8 của Mexico tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thống kê, kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2016 đạt 2,369 tỷ USD, tăng 17,12% so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt 1,888 tỷ USD, tăng 22,2%, và nhập khẩu đạt 480,499 triệu USD, tăng 0,7%.

Trong một thập kỷ qua, xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đã tăng gấp 7 lần. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Mexico là điện thoại và phụ tùng, giày dép, máy vi tính và linh kiện, và các sản phẩm dệt may.

Mặt khác, trong những năm qua, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước ngày càng được củng cố, thể hiện qua cơ chế tham vấn chính trị, tăng cường chuyến thăm ở nhiều cấp khác nhau và sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế như Ủy ban nhân quyền của Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Đại sứ Lê Linh Lan tin tưởng rằng, Hội nghị cấp cao APEC 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, sẽ tăng cường hợp tác giữa các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và Mexico. Sự tham dự của Mexico sẽ đóng góp cho thành công chung của diễn đàn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.