Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo

Ngày 2/5, tại Cầu tàu 914, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo.
Chú thích ảnh
Cầu tàu 914, huyện Côn Đảo - chứng tích lịch sử của những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh. 

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tại "địa ngục trần gian" Côn Đảo - nơi ghi dấu biết bao mất mát, đau thương nhưng cũng thắp sáng tinh thần kiên cường, bất khuất.

Sau Lễ tưởng niệm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả vòng hoa xuống biển nhằm tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sỹ. 

Theo thống kê, trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo, đã có hơn 20 nghìn chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước hy sinh, mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Côn Đảo. Chỉ tính riêng trong quá trình xây dựng cầu tàu và kè đá dọc con đường ven biển Côn Đảo, theo ước tính đã có 914 người chết vì kiệt sức, đá đè và đòn roi tra tấn của kẻ thù. Vì vậy, những người tù đã đặt tên là Cầu tàu 914 để tưởng nhớ những người đã mất.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm Bảo tàng Côn Đảo.

Trong chuyến công tác, làm việc tại huyện Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã tới thăm khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo.

Tới thăm Di tích Trại Phú Hải, Bảo tàng Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn đã nghe cán bộ Bảo tàng-Thư viện tỉnh thuyết minh về lịch sử nhà tù Côn Đảo cũng như công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo.

Khu Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo là Khu di tích Nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất nước ta. Trong 113 năm tồn tại (1962-1975), hệ thống Nhà tù Côn Đảo có tổng cộng 117 phòng giam, 44 xà lim, 504 phòng biệt lập, chuồng cọp và 18 Sở tù. Nhiều người từng bị địch giam giữ tại nhà tù Côn Đảo sau này trở thành lãnh tụ xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Côn Đảo và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng-Thư viện tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo phục vụ nhu cầu thăm viếng, học tập, nghiên cứu của nhân dân và du khách. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà gia đình thương binh trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

Tới thăm gia đình ông Trần Xuân Đức (bệnh binh có tỷ lệ thương tật 63%) và gia đình ông Nguyễn Văn Hương (thương binh có tỷ lệ thương tật 43%) đang sinh sống tại huyện Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của các thương binh, bệnh binh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng và ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước; đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, nhất là tại vùng đảo xa như Côn Đảo.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.