Tri ân những người phụ nữ anh hùng 

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), sáng 24/3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Phụ nữ Quân đội - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù chính trị, nữ biệt động Sài Gòn. 
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các nữ đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh cùng 250 đại biểu là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn tiêu biểu của Thành phố. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, chương trình là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù chính trị, nữ biệt động Sài Gòn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Chú thích ảnh
Chương trình giao lưu với các nữ cựu tù chính trị. 

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, đoàn kết, tự lực, tự cường cùng sự hy sinh to lớn của những Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, những chiến sỹ cách mạng trong kháng chiến dành độc lập, tự do cho dân tộc luôn được ghi nhớ, tôn vinh như một dấu son chói lọi trong hành trình lịch sử của dân tộc. Các thế hệ Phụ nữ Quân đội hôm nay xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng những hy sinh, cống hiến lớn lao của các mẹ, các cô, các chị - những người đã tô thắm phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phần làm rạng rỡ trang sử vàng của dân tộc.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong suốt hành trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ phụ nữ Việt Nam đã hy sinh tuổi thanh xuân để có cuộc sống hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. Dù đối mặt khó khăn, gian khổ, các mẹ, các dì vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, trọn lòng trung kiên với Đảng, anh dũng chiến đấu, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung trong cuộc kháng chiến chống đế quốc, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975 lịch sử.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho các đại biểu nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nữ biệt động Sài Gòn, nữ cựu tù chính trị. 

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố luôn khắc ghi, giữ gìn truyền thống yêu nước, cách mạng, thực hiện các chính sách người có công của Đảng và Nhà nước; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như xây “Nhà tình nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, quan tâm thăm hỏi giúp đỡ, trao phương tiện, sinh kế cho gia đình chính sách… Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Các đại biểu dự chương trình đã được xem phóng sự tri ân công lao, sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Quân đội nói riêng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; chương trình giao lưu với các nữ cựu tù chính trị là nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Thị Phi (Phi Điểu).

Bài, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.