Tri ân gương sáng về tinh thần trung quân ái quốc của Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Sáng 18/1 (nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Mậu Tuất), tại Đền Thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, quận 9), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ An vị và khánh thành tượng Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đến thắp hương tại Đền. Ảnh: Gia Thuận/TTXVN

Phát biểu tại Lễ khánh thành tượng Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại lịch sử và khẳng định công ơn to lớn của Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là nhà lãnh đạo văn võ song toàn, một vị tướng tài ba, là tấm gương sáng về tinh thần trung quân ái quốc, hết lòng vì nước vì dân; góp phần xác định chủ quyền giữ vững lãnh thổ Việt Nam của nhà Nguyễn, tiếp tục khẳng định sự hiện diện và trường tồn của người Việt ở dải đất phương Nam. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh - mảnh đất đã ghi đậm công lao to lớn của Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, các thế hệ lãnh đạo thành phố rất quan tâm và đã tiến hành khởi công xây dựng Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu Trung đại thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9) nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Công trình là một trong những cụm di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc đặc biệt, nối liền với Khu tưởng niệm các Vua Hùng, thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. 

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, sau 3 năm nghiên cứu và thực hiện, tượng thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh chính thức hoàn thiện, đạt yêu cầu về mỹ thuật, kiến trúc; đồng thời hài hòa với không gian kiến trúc của Đền. Tượng Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh uy nghi và đầy tôn kính là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước thương dân. Công trình này còn mang ý nghĩa to lớn về giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tri ân, tôn vinh công đức của Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đến đông đảo người dân địa phương và cả nước. Qua đó, hun đúc hơn nữa lòng yêu nước, thương dân, phát huy truyền thống năng động sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam ngàn năm văn hiến và anh hùng; đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, tạo nguồn nội lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng sống tốt, hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Theo nhà điêu khắc Lê Lang Biên, Trưởng ngành điêu khắc Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả của tượng Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tượng Đức Ông được điêu khắc theo tư thế dáng ngồi trên ngai, chiều cao tổng thể 1m71, chiều ngang bệ tượng dưới là 1m17. Toàn bộ tượng được đúc bằng chất liệu đồng đỏ, với trọng lượng hơn 300 kg.

Gia Thuận  (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.

Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình đưa học sinh đến với các địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. Qua mỗi hoạt động ngoại khóa, các em học sinh được bồi đắp thêm lòng yêu nước và lý tưởng sống.