Khởi công xây dựng đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng đền thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngày 20/4, Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu II, Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố. 

Khởi công xây dựng đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ảnh 1

Đại diện Lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được xây dựng tại khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc với tổng diện tích hơn 7.400 m2 gồm các hạng mục chính như: Khối đền chính, nhà điều hành, cổng tam quan, văn bia, hồ nước, giao thông nội bộ, kè bảo vệ… Đặc biệt, Đền thờ được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của người Việt bằng các vật liệu gỗ, nền lót gạch nung, lợp mái ngói với tổng kinh phí khoảng 82 tỷ đồng. Công trình xây dựng đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một trong các công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2015, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Khởi công xây dựng đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ảnh 2

Khởi công xây dựng Đền thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu II – Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nêu rõ: Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những danh tướng góp phần viết nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta trong thời kỳ dựng nước và giữ nước ở phương Nam, là vị tướng khai biên xuất sắc, nhà chính trị tài giỏi, nhân hậu, giàu lòng yêu nước. Việc khởi công xây dựng đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đúng vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của dân tộc mang ý nghĩa sâu sắc, thấm nhuần đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tưởng nhớ công ơn to lớn của các bậc tiền nhân trong cuộc đấu tranh, gìn giữ và xây dựng nước nhà với biết bao xương máu để non sông liền một dải; qua đó, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử văn hóa đến các lớp thế hệ trẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là bậc danh tướng, vị anh hùng dân tộc có công lớn trong tiến trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc ở vùng đất Nam Bộ. Năm 1698, ông đã lập 2 huyện Phước Long và Tân Bình, đánh dấu mốc quan trọng nhất về mặt nhà nước, xác định chủ quyền lãnh thổ ở vùng đất phương Nam.


Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.