Tri ân gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tại Hà Giang

Ngày 11/12, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tại Hà Giang.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, vợ liệt sĩ Nguyễn Công Chương (Vị Xuyên, Hà Giang).

Đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Đoàn công tác đã thăm, tặng quà 2 gia đình tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang) gồm: Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, vợ Liệt sĩ Nguyễn Công Chương (Tổ 2, thị trấn Vị Xuyên); gia đình cựu chiến binh Nguyễn Trọng Đải (Tổ 18, thị trấn Vị Xuyên) bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 46%. Hiện, ông Đải đang nuôi con gái đầu và cháu nội bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã che chở, đùm bọc, giúp đỡ tận tình đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam suốt những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cũng như trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng thăm, tặng quà cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Trọng Đải (Vị Xuyên, Hà Giang) bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 46%.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tiếp tục làm tốt công tác chính sách, kịp thời quan tâm, động viên để các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hoa, vợ liệt sĩ Nguyễn Công Chương trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, làm gương cho con cháu học tập và noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Điểm cao 468 (Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang).

Dịp này, Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và Đền thờ liệt sĩ điểm cao 468 (xã Thanh Thủy, Vị Xuyên), tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.