Trước khi bắt đầu buổi lễ, triền đê đối diện nghi môn đền Kiếp Bạc, hoa đăng được thắp thành dòng chữ "Lễ hội hoa đăng - Quốc thái Dân an", chính giữa trên đê nổi bật là tòa tháp với 9 tầng hoa văn. Theo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tòa tháp 9 tầng tượng trưng cho trục nối giao thoa trời đất, âm dương. 9 tầng hoa văn trên tháp đặc trưng của Đạo - Phật – Nho.
Lễ cầu an diễn ra từ khoảng 19 giờ đến 21 giờ, được bắt đầu với nghi lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc ở các triều đại, cầu siêu cho các vong hồn tướng sĩ nhà Trần đã tử trận trong các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông, cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Kết thúc nghi lễ cầu an, các đại biểu và nhân dân đã thả hàng nghìn hoa đăng xuống dòng sông Lục Đầu. Cùng với đó là màn pháo bông rực sáng làm cả khúc sông lung linh huyền ảo. Mỗi bông hoa đăng được thả xuống trôi theo dòng nước gửi gắm những ước nguyện về những điều tốt đẹp.
Từ năm 2007, Lễ cầu an và hội hoa đăng được tỉnh Hải Dương (cũ) phục dựng gắn với Lễ hội mùa thu Côn Sơn, Kiếp Bạc hàng năm. Lễ hội là dịp để người dân cả nước tưởng nhớ và tri ân công lao của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.
Năm 2012, Di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt và Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn và Lễ hội mùa Thu Kiếp Bạc được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghi lễ cầu an và hội hoa đăng đã trở thành một nét đẹp truyền thống gắn liền với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc hàng năm.