Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ:

Tri ân các gia đình, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng

Ngày 18/7, tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Quân khu I; tỉnh Thái Nguyên; đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các bậc lão thành cách mạng cùng đại diện sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã đến tham dự.

Chú thích ảnh
 Biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, đặc biệt là trong các thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, vĩnh viễn không quay trở về hoặc để lại một phần xương máu tại chiến trường. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta, trong suốt 75 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng công tác chăm sóc thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng bằng chủ trương, chính sách đã được ban hành, sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của từng giai đoạn lịch sử cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước. Điều này thể hiện sự trân trọng, biết ơn sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi lời tri ân tới các gia đình, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương cách mạng, phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đưa Thái Nguyên ngày càng tiến bước, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Thái Nguyên có hàng chục vạn con em lên đường tham gia chiến đấu, trên 12 nghìn người đã anh dũng hy sinh, hàng vạn người để lại một phần xương máu trên các chiến trường. Trong 75 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Chú thích ảnh
Các các nhân, tập thể trao tiền ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thái Nguyên với số tiền trên 4 tỷ đồng. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Tính từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh thực hiện chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho trên 330 nghìn lượt người có công và thân nhân người có công; điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho gần 100 nghìn lượt người; hỗ trợ cung cấp dụng cụ chỉnh hình cho 7,5 nghìn lượt người; hỗ trợ làm nhà ở cho gần 33 nghìn gia đình; ưu đãi giáo dục, đào tạo cho trên 41 nghìn lượt người là con của người có công; phụng dưỡng 100% Bà Mẹ Việt Nam anh hùng khi còn sống… Ngoài ra, tỉnh ưu tiên giao đất sản xuất, hỗ trợ đất ở, tổ chức chương trình dạy nghề, tạo việc làm; đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo hàng chục nghĩa trang, khu tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Dịp này, tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 20 phần quà tri ân các gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sỹ; trao Bằng khen cho 9 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017-2022.

Tại lễ kỷ niệm, gần 20 đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động tri ân, thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách, người có công của tỉnh với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.