Tri ân các Anh hùng Liệt sỹ Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9

Chiều 21/9, Khu nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9 đã được Ban Liên lạc truyền thống Lữ đoàn bàn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.
Chú thích ảnh
Ông Lê Công Khanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang và Thiếu tướng Trần Văn Niên, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9 thực hiện nghi thức ký bàn giao. 

Khu tưởng niệm có diện tích 5.000 m2, xây dựng tại ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy; gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm, bia đá, nhà chuông, nhà trưng bày, nhà khách và các hạng mục cảnh quan, phụ trợ khác. Tổng kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm là trên 21 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, cựu chiến binh Lữ đoàn Pháo binh 6 đóng góp và ngân sách nhà nước. Dự kiến, Khu tưởng niệm sẽ khánh thành vào dịp 78 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).
 
Khu nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tiếp nhận, quản lý. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có trách nhiệm giữ gìn, chăm sóc, phát huy giá trị; kết hợp với các cấp, ngành tuyên truyền tới nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm về nguồn; đồng thời, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc đến các thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Một góc khu tưởng niệm. 

Phát biểu tại buổi bàn giao, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh bày tỏ tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Pháo binh 6 đã không ngại khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng trên mảnh đất Hậu Giang. Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, sự ủng hộ của các nhà tài trợ đối với công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9 thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đến các Anh hùng Liệt sỹ của Lữ đoàn.

Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, trùng tu, bảo dưỡng, phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử, truyền thống anh hùng của đơn vị và xây dựng Khu nhà tưởng niệm trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn.
 
Đoàn 6 Pháo binh Quân khu 9 (nay là Lữ đoàn Pháo binh 6) được thành lập tháng 11/1963, là đơn vị pháo binh đầu tiên của Lực lượng Vũ trang quân khu. Vào ngày 29/12/1974, tại cánh đồng ven rạch Vịnh Chèo (nay thuộc ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy), lực lượng Đoàn 6 Pháo binh tham gia phối hợp tác chiến phục kích đoàn xe thiết giáp địch. Trong trận này, 51 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn 6 Pháo binh đã anh dũng hy sinh.
 
Khu nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Lữ đoàn Pháo binh 6 - Quân khu 9 sau khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống cách mạng địa phương và truyền thống của Lữ đoàn Pháo binh 6 đến với thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.