Tri ân các anh hùng 'Chiến thắng trở về'

Sáng 29/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm "70 năm - chiến thắng trở về" của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội (1954-2024).
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày nhân dịp kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng trở về”.

Cách đây tròn 70 năm, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, các chiến sỹ cách mạng, chiến sỹ yêu nước bị địch bắt tù đày được trở về tiếp tục sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là ký ức không thể phai mờ của hàng nghìn chiến sỹ cách mạng bị giam cầm trong các nhà tù, trại giam của thực dân Pháp. Hiện, 223 cán bộ còn sống tại Hà Nội đang tiếp tục cống hiến, đóng góp vào công cuộc phát triển của Thủ đô.

Ôn lại những năm tháng bị địch bắt tù đày, Phó trưởng Ban đại diện các chiến sỹ bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội Vũ Tiến Hà nhớ lại, nhà tù thực dân thực sự là “địa ngục trần gian”. Dù chịu đủ các hình thức tra tấn dã man, song các chiến sỹ cách mạng, chiến sỹ yêu nước luôn tin tưởng, trung thành với mục tiêu lý tưởng “đấu tranh để giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Các chiến sỹ đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, vừa tôi luyện ý chí phẩm chất cách mạng, vừa dạy văn hóa, chống mù chữ…”, ông Vũ Tiến Hà cho biết.

“Chúng tôi bị địch bắt từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, sau đó bị giam cầm, tra tấn dã man, độc ác, căng thẳng về tinh thần, đau đớn về thể xác, không bút nào tả xiết những gian khổ hy sinh của anh chị em khi sa vào tay giặc… Nhưng với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng, phần đông các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày đã rèn luyện, phát huy bản chất trung kiên, bất khuất, giữ vững khí tiết, phẩm chất cách mạng, đấu tranh bảo vệ tổ chức, bảo vệ quyền sống của người tù đến khi chiến thắng trở về hoặc có thời cơ là bỏ trốn, cao hơn nữa là phá nhà tù để tự giải thoát”, bà Bùi Thị Thịnh, Phó Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày quận Hà Đông chia sẻ.

Phát biểu tri ân công lao đóng góp của chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, trong lịch sử hào hùng vẻ vang của Thủ đô có sự đóng góp quan trọng của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Trực tiếp tham gia kháng chiến, khi bị địch bắt, tù đày, bị tra tấn, giam cầm, mua chuộc dụ dỗ và nhiều thủ đoạn tàn ác khác của nhà tù thực dân đế quốc, các đồng chí đã phát huy ý chí cách mạng, đặc biệt là tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, vào tương lai của cách mạng nước ta. Chính vì thế, các đồng chí đã thể hiện bản lĩnh kiên trung, bất khuất, góp phần làm nên truyền thống anh dũng kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam và nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Sau khi trở về từ "địa ngục trần gian", các đồng chí tiếp tục tham gia vào các công việc do Đảng và tổ chức phân công, nhiều người tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; các cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc và các ngành, lĩnh vực khác. Ở cương vị nào, tinh thần khí phách của người cộng sản đã được tôi luyện qua nhà tù thực dân đế quốc vẫn luôn giữ vững và được phát huy. Trở về đời thường, các đồng chí tiếp tục nêu tấm gương sáng, tham gia các hoạt động tại địa phương, đóng góp tích cực, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở...

“Nhân dịp này, thành phố mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xây dựng và ban hành chính sách phù hợp với trình độ, điều kiện phát triển của Thủ đô trong tình hình hiện nay để quan tâm nhiều hơn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình, đối tượng chính sách nói chung, trong đó có các đồng chí bị địch bắt tù đày”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hà Nội trao Bằng khen cho đại diện các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. 

Tại buổi gặp mặt, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen để tri ân 13 tập thể và 46 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của các ban đại diện các chiến sỹ bị địch bắt tù đày.

Tin, ảnh: Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.