Trên 87.000 tấn vải thiều đã được xuất khẩu

Tổng sản lượng vải thiều xuất sang Trung Quốc đạt khoảng 86.500 tấn, xuất khẩu sang các thị trường khác là trên 500 tấn. Hiện có 178 thương nhân Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc.
Cuối vụ giá vẫn ổn định
Theo Sở Công thương Bắc Giang, đến thời điểm này (26/6) tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh Bắc Giang là: 183.836 tấn. Trong đó, vải sớm 43.570 tấn (đã tiêu thụ hết), vải chính vụ 140.266 tấn (dự kiến còn khoảng 10-15 ngày nữa là hết vụ).
Tại thị trường tiêu thụ nội địa, vải tươi được tiêu thụ khắp toàn quốc. Những địa phương tiêu thụ với số lượng lớn như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng,  Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Loại trái cây này cũng được phân phối tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị như Coop.Mart, Big C, Happro…
Trên 87.000 tấn vải thiều đã được xuất khẩu ảnh 1

Phân loại vải để xuất khẩu tại Lục Ngạn. Ảnh: H.V

Quả vải đã được xuất khẩu sang trên 30 nước và vùng lãnh thổ với các thị trường chủ yếu như: EU, Nga, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singgapo, Thái Lan, Úc…
Cụ thể tại thị trường Trung Quốc, theo thống kê tại các cửa khẩu, ước sản lượng vải thiều xuất qua các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam Lạng Sơn đến ngày 25/6/2018  khoảng 45.000 tấn; tại cửa khẩu Lào Cai ước lượng vải thiều xuất khẩu là 33.500 tấn; tại cửa khẩu Hà Giang với số lượng khoảng 3.000 tấn; tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái Quảng Ninh khoảng 5.000 tấn. 
Tổng sản lượng vải thiều xuất qua các cửa khẩu khoảng 86.500 tấn, xuất khẩu thị trường khác trên 500 tấn. Hiện có 178 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc. 

Tổng số điểm cân trên toàn tỉnh đến nay còn trên 500 điểm cân trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn là trên 394 điểm. 

Hiện giá vải cuối vụ ổn định ở mức 5.000 -20.000đ/kg; vải (loại đẹp) thu mua xuất khẩu vẫn đạt từ 15.000 - 25.000đ/kg. 

Bên cạnh đó, Lục Ngạn có  235 lò sấy vải, tập trung nhiều tại các xã: Quý Sơn, Phượng Sơn, Nam Dương, Trù Hựu, Kiên Thành, Tân Hoa,...  Ngày 25/6, giá bán thùng xốp to 40.000 đ/thùng; thùng xốp nhỏ: 28.000 đ/kg; đá cây 28.000 đ/cây; giảm so với những ngày trước đó.

 
Trên 87.000 tấn vải thiều đã được xuất khẩu ảnh 2

Thu hoạch vải tại Tân Yên, Bắc Giang. Ảnh: H.V

Không có hiện tượng ép giá
Theo ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang, năm nay vải thiều chất lượng cao, mang thương hiệu Lục Ngạn tiêu thụ thuận lợi, giá cao tại các hệ thông phân phối (siêu thị, trung tâm thương mại) và các chợ đầu mối. Giá bán tương đối ổn định, không có hiện tượng ép cân, ép giá, người dân trồng vải đã có lãi. Việc xuất khẩu tại các cửa khẩu diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Bên cạnh đó theo ông Cường, do có sự chuẩn bị, các sản phẩm phụ trợ như đá, thùng xốp có nguồn cung ứng dồi dào, giá cả ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng và tăng giá như các năm. UBND tỉnh, các ngành chức năng và UBND các huyện đã tích cực, chủ động hỗ trợ công tác tiêu thụ vải thiều.
Mặc dù lực lượng công an, an ninh được tăng cường, xong giờ cao điểm tại một số điểm cân tập trung vẫn xảy ra tình trạng tắc đường vào buổi sáng. Theo phản ánh của một số người dân bán vải, vẫn còn tình trạng lùi cân nhiều (4-6kg/100kg), đến nay đã phát hiện và xử lý 1 trường hợp sai phạm.

Để giúp vải thiều giữ giá, ông Cường khuyến cáo người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn để đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo uy tín và thương hiệu vải thiều; thu hoạch vải thiều khi đã đạt chất lượng, để không ảnh hưởng đến chất lượng quả vải. Đặc biệt, cần bảo quản vải thiều đúng cách, sử dụng bao bì nhãn mác đồng bộ. Thương nhân cần chủ động tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường, tăng cường công tác xúc tiến thương mại.

 
H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.