Mới giữa vụ, nông dân trồng vải đã đạt doanh thu hơn 3.600 tỷ đồng

Đang vào mùa thu hoạch rộ quả vải ở Bắc Giang, giá vải thiều loại ngon (vải phấn) tại trung tâm huyện Lục Ngạn lên tới 32.000-35.000 đồng/kg , vải muộn từ 25.000-28.000 đồng/kg, vải loại 2 có giá 12.000-17.000 đồng.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có báo cáo cập nhật về tình hình tiêu thụ vải thiều trên địa bàn 6 huyện trồng vải với quy mô lớn, gồm Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên, Lạng Giang, Sơn Động và Yên Thế.

Theo đó, tính đến ngày 20/6, tổng sản lượng vải tiêu thụ ước đạt 134.430 tấn, tổng doanh thu ước đạt 3.674,5 tỷ đồng. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sản lượng ước đạt 39.220 tấn, doanh thu ước đạt 68,9 triệu USD.

Mới giữa vụ, nông dân trồng vải đã đạt doanh thu hơn 3.600 tỷ đồng ảnh 1

Thu mua vài thiều ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Ảnh: V.H

Đặc biệt, mặc dù đang là giữa vụ nhưng giá vải ngày 20/6 tại Lục Ngạn vẫn được giữ ở mức ổn định. Giá vải thiều loại 2 từ 12.000 - 17.000đ/kg; vải muộn từ 25.000 - 28.000đ/kg; vải lai Lục Ngạn (vải phấn) từ 32.000 - 35.000đ/kg.

Hiện tại thương nhân tập trung chủ yếu đến thu mua vải thiều trên địa bàn của huyện Lục Ngạn với khoảng trên 150 thương nhân Trung Quốc và khoảng trên 1.000 thương nhân Việt Nam.

Điểm cân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 700 điểm cân lớn nhỏ. Riêng tại huyện Lục Ngạn có khoảng trên 600 điểm cân. Ngoài ra, phụ kiện giữ được mức giá ổn định như: đá cây 30.000 - 32.000đ/cây; thùng xốp loại nhỏ 30.000 - 35.000 đồng/thùng, loại to 52.000 - 60.000đ/thùng.

Các thị trường chính tiêu thụ vải trong nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, …và nước ngoài làTrung Quốc, Singapore, Thái Lan, Australia. Tổng sản lượng tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị Saigon.Coop trên 300 tấn.

 

Hiện nay đã có một số công ty xuất sang Úc 35 tấn; sang Mỹ 1,1 tấn; châu Âu 1,1 tấn; Nhật 1,5 tấn; Singapore 100 tấn; sang Thái Lan 200 tấn bằng đường hàng không.

Mới giữa vụ, nông dân trồng vải đã đạt doanh thu hơn 3.600 tỷ đồng ảnh 2

Nông dân trồng vải Bắc Giang chăm sóc cây chờ ngày thu hoạch. Ảnh: V.H

Theo dự kiến, thời gian thu hoạch vải thiều chính vụ năm nay là từ ngày 10/6 đến 25/7. Năm 2018, vải thiều Bắc Giang được mùa với sản lượng từ 150.000 đến 180.000 tấn, trong đó riêng sản lượng vải thiều của huyện Lục Ngạn đạt trên 140.000 tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), các cửa khẩu phía Trung Quốc đang tạo điều kiện để vải thiều của Việt Nam được xuất khẩu nhanh chóng vào Trung Quốc. Hàng ngày, các cửa khẩu không chỉ làm việc theo giờ hành chính mà làm việc đến khi chuyến hàng cuối cùng được thông quan. 

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, năm nay, vải được mùa chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Đến thời điểm này, đã tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng vải của năm 2018. Từ nay đến cuối vụ, Bộ NN&PTNT sẽ hỗ trợ tối đa giải pháp để tiêu thụ hết được các sản phẩm cho bà con nông dân ở giá cả hợp lý nhất và tiếp tục hỗ trợ bà con tiếp tục bảo quản chăm sóc sản phẩm.

Đánh giá cao sự chủ động tích cực của tỉnh Bắc Giang trong việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, ông Nguyễn Xuân Cường cho rằng vẫn cần phải tích cực tiếp thị thêm, mời gọi doanh nghiệp tham gia thu mua khoảng 10.000 tấn vải, đồng thời tiếp tục thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc sang thu mua vải...  

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.