Trên 7,5 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ các xã biên giới khó khăn

Được phát động từ đầu tháng 3/2018, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã huy động được trên 7,5 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ các xã biên giới khó khăn.
Thông tin trên được đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 14/6, tại Hà Nội.
Theo kế hoạch, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" kéo dài đến năm 2020, hưởng ứng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) và 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng  (3/3/1959-3/3/2019). Chương trình nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực cũng như huy động sự chung tay, chung sức của cộng đồng, mà trước hết là các cấp hội phụ nữ và lực lượng biên phòng trong cả nước, chia sẻ một phần khó khăn của phụ nữ ở các xã biên giới, hải đảo.

Ngay sau lễ ra quân toàn quốc tại huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn), đã có 14/26 tỉnh biên giới tổ chức lễ phát động/ra quân triển khai chương trình với quy mô lớn, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành và đông đảo hội viên, phụ nữ, nhân dân tham gia. Đến nay, đã có 97 xã biên giới khó khăn được các đơn vị nhận hỗ trợ (vượt 7 xã so với kế hoạch), trong đó nhiều đơn vị nhận hỗ trợ thêm từ 1 đến 3 xã so với dự kiến như tỉnh Bắc Ninh thêm 3 xã, Thanh Hóa thêm 2 xã, Điện Biên thêm 2 xã, Hà Nội thêm 2 xã, Khánh Hòa thêm 2 xã… Theo báo cáo chưa đầy đủ, tổng kinh phí huy động hỗ trợ các xã biên giới khó khăn từ các tỉnh/thành, ban, đơn vị, tổ chức thành viên đã đạt trên 7,5 tỷ đồng, riêng nhắn tin qua đầu số 1409 là 71.225 tin nhắn với tổng số tiền là trên 1,4 tỷ đồng.

Dự kiến, Chương trình sẽ hỗ trợ 14 mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo ở 14 xã. Nhiều đơn vị huy động nguồn lực ủng hộ đạt kết quả cao, tiêu biểu là tỉnh Tây Ninh huy động hơn 2 tỷ để thực hiện các mục tiêu của Chương trình tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh; Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng 90 tủ sách pháp luật cho 90 xã trên toàn quốc trị giá 405 triệu, vận động giúp xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với tổng số tiền gần 650 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 750 triệu đồng cho hai tỉnh Gia Lai, Quảng Trị.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng ký kết Chương trình phối hợp với Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo giai đoạn 2018-2020; phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 mở đầu số nhắn tin ủng hộ Chương trình.

Trong tháng 6, Trung ương Hội cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Quân khu 5 và tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Đà Nẵng hoàn thành việc tổ chức tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình cho hơn 200 cá nhân là cán bộ Hội các xã, Phó Chủ nhiệm chính trị và Trưởng ban vận động quần chúng Bộ đội biên phòng. Các học viên đã lập kế hoạch cụ thể, được hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” để thu hút tập hợp đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.